| Hotline: 0983.970.780

Bắt hơn 31.000 đối tượng nhập cảnh trái phép trong năm 2020

Thứ Sáu 08/01/2021 , 13:35 (GMT+7)

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã bắt giữ hơn 31.000 đối tượng nhập cảnh trái phép qua 3 tuyến biên giới trong năm 2020, đông nhất là tuyến Việt Nam - Trung Quốc.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh.

Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh.

Ngày 8/11, tại hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng), cho biết trong quân đội, từ đầu dịch Covid-19 đến ngày 5/8/2020, không có ca lây nhiễm trong quân đội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, trong công tác kiểm soát biên giới, trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) duy trì 1.608 tổ/chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; đã bắt giữ hơn 31 ngàn đối tượng nhập cảnh trái phép, bàn giao địa phương cách ly theo quy định.

Trong đó, tuyên Việt Nam - Trung Quốc hơn 25.000 đối tượng, Việt Nam - Lào hơn 1.300 đối tượng và Việt Nam - Campuchia hơn 4.700 đối tượng.

Ngoài ra, khởi tố, bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý 83 vụ/153 đối tượng tổ chức, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; bắt giữ, điều tra, xử lý 4.745 vụ/11.628 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới.

Quân đội cũng đã xét nghiệm hơn 29.000 trường hợp, phát hiện 8 trường hợp bị lây nhiễm. Tổ chức ngăn chặn, khống chế kịp thời 2 ổ dịch, không để dịch lan rộng trong đơn vị. Chỉ đạo phòng chống lây nhiễm cho các lực lượng làm nhiệm vụ cách ly, kiểm soát biên giới, đến nay chưa phát hiện trường hợp bị lây nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ.

Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội.

Hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội.

Về kiến nghị, Cục Quân y kiến nghị thời gian tới, điều chỉnh các chuyến bay phù hợp với khả năng cách ly của các quân khu, phối hợp các cơ quan liên quan đảm bảo tốt việc tiếp nhận, vận chuyển, cách ly cho các đối tượng một cách phù hợp.

Sớm có các hướng dẫn cụ thể bảo đảm tốt việc thu phí cách ly, phí khám chữa bệnh, xét nghiệm cho mọi đối tượng một cách phù hợp và xử lý các trường hợp trốn cách ly, không chi trả phí cách ly, các đối tượng không có giấy tờ nhân thân bị cách ly (nhất là người nước ngoài)…

Trong khi đó, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 nêu ý kiến, việc thu phí cách ly có thể phù hợp với các công dân về nước bằng đường hàng không, điều kiện kinh tế tương đối nhưng với các công dân về nước qua đường bộ, chủ yếu là người lao động, có người còn bị chủ quỵt tiền công nên rất khó thu.

Trung tướng Thái kiến nghị Ban Chỉ đạo có ý kiến với các đơn vị cấp trên để nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý hơn về vấn đề này. Ngoài ra, Tư lệnh Quân khu 1 cũng đề xuất xem xét tặng quà cho bà con phải cách ly trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Chủ trì hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả các đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong công tác phòng chống dịch Covid-19 năm qua và nêu rõ thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch xâm nhập, lây lan vào nước ta và lây vào quân đội là rất cao.

Thượng tướng Trần Đơn đặc biệt lưu ý nguy cơ lây nhiễm qua con đường nhập cảnh trái phép khi dịp Tết này, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người đi làm ăn xa mong muốn về nước, đặc biệt là các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore...

Thượng tướng yêu cầu toàn quân thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó, quán triệt một cách nghiêm túc nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm quy định '5K' của Bộ Y tế; lãnh đạo chịu trách nhiệm công tác phòng chống dịch trong đơn vị; trực phòng chống dịch 24/24 giờ; duy trì công tác trực chiến phòng chống dịch như thời chiến; thực hiện tốt nhất phương châm '4 tại chỗ'... Phối hợp tổ chức cách ly người nhập cảnh; điều phối người nhập cảnh từ các chuyến bay, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ...

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mỗi hợp tác xã cần có thương hiệu

TRÀ VINH Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho rằng cần xây dựng thương hiệu cho HTX. Làm sao mỗi nhà các thành viên HTX đều có bảng thông tin về HTX của mình để họ yêu quý, chăm chút cho HTX.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Khoanh vùng thiếu nước để ngừng sản xuất nông nghiệp

Công ty Thủy lợi Khánh Hòa khuyến cáo người dân không tự ý sản xuất đối với diện tích đã khoanh vùng tạm dừng sản xuất, nhằm tránh thiệt hại do không có nước tưới.