| Hotline: 0983.970.780

Bắt khẩn cấp hung thủ cướp ngân hàng Agribank

Thứ Tư 16/11/2011 , 09:40 (GMT+7)

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho hay, đối tượng chính trong vụ giết bảo vệ ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà, Thanh Oai đã bị bắt giữ khẩn cấp. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Cuối giờ chiều 15/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho hay, đối tượng chính trong vụ giết bảo vệ ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Đà, Thanh Oai đã bị bắt giữ khẩn cấp vào rạng sáng cùng ngày. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Trước đó, 
sáng sớm ngày 11/11, những người sinh sống quanh khu vực phòng giao dịch ngân hàng Agribank Bình Đà đã tá hỏa khi phát hiện bảo vệ Nguyễn Tiến Văn đã bị giết. Cửa cuốn ngân hàng cũng bị kẻ gian đục thủng. Hai két sắt để lại hiện trường có dấu hiệu bị phá.

                                    Đối tượng Nguyễn Bá Quỳnh

Ngay sau khi nhận được tin báo, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, một lực lượng lớn công an đã vào cuộc, khẩn trương đánh giá hiện trường, rà soát và khoanh vùng các đối tượng nghi vấn. Sau bốn ngày, đối tượng đã bị bắt giữ.

Theo thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội, đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Bá Quỳnh, sinh năm 1983 trú tại thôn Phượng Lý, xã Mễ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội. Hiện Quỳnh đang thuê trọ tại quận Hà Đông cùng vợ và một con trai nhỏ. Trước khi gây án, Quỳnh đã có hai tiền án về các tội trộm cắp và cố ý gây thương tích.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận, động cơ gây án của y là nhằm cướp tiền trong ngân hàng. Trước đó, Quỳnh cũng đã từng gửi tiền tại đây nên biết khá rõ sự sắp xếp bố trí của chi nhánh này.

Để thực hiện hành vi của mình, Quỳnh đã nhiều lần đến các khu vực lân cận để xem xét địa hình, nắm bắt thói quen sinh hoạt của bảo vệ nhằm chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình.

Chiều ngày 11/11, sau khi chuẩn bị một bình ôxy cá nhân, đèn khò, bình gas và kìm..., Quỳnh từ Hà Đông đi về phía Thanh Oai. Khoảng 20 giờ 30 phút, Quỳnh đột nhập vào một khu vườn lân cận ngân hàng và ngồi chờ trong vòng 1 tiếng.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Quỳnh trèo qua bức tường ngăn cách, lọt được vào khuôn viên của Agribank chi nhánh Bình Đà. Lúc này, anh Nguyễn Tiến Văn cũng vừa về đến phòng bảo vệ. Tiếp tục chờ đến lúc anh Văn ngủ say, Quỳnh mới xông vào phòng và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Những dấu vết tại hiện trường cho thấy, anh Văn đã phải chịu 10 nhát dao, trong đó có nhiều nhát đâm thẳng vào bụng và cổ.

Sau khi thấy nạn nhân gục hẳn, Quỳnh lục đồ đạc và lấy đi chiếc điện thoại di động hiệu Nokia của nạn nhân và bắt đầu tiến hành dùng đèn khò để phá cửa ngân hàng. Lợi dụng việc trước cửa chi nhánh này có một ôtô 19 chỗ gửi qua đêm, Quỳnh còn kê hai chiếc bàn được gửi từ một hộ lân cận trong khuôn viên để che ánh sáng đèn khò.

                           Nghi phạm đã dùng đèn khò để phá cửa cuốn

Cắt được lớp cửa cuốn bên ngoài, Quỳnh trèo qua bàn giao dịch vào bên trong thì tìm thấy hai két sắt. Đối tượng tiếp tục dùng kìm cắt dây báo động nối với két và tiến hành phá để lấy tài sản bên trong. Loay hoay mãi, Quỳnh vẫn không thể phá được két nhỏ dù đã thử khò vào cả tai két, đáy két và khu vực khóa số.

Không từ bỏ mục đích ban đầu, kẻ thủ ác tiếp cận két chìm và xì thủng ổ khóa xoay tròn một lỗ nhỏ. Mặc dù vậy, Quỳnh vẫn không thể lấy được tài sản bên trong. Theo thượng tá Đào Thanh Hải, nhiều khả năng, đục đến đây, bình ôxy của đối tượng bị hết nên y đành bỏ cuộc.

Ý định trộm ngân hàng không thành, Quỳnh quay lại phòng bảo vệ, lấy chiếc xe máy Honda Wave màu vàng của anh Văn để tẩu thoát. Về đến nhà trọ tại quận Hà Đông, Quỳnh còn gọi điện cho vợ mang quần áo để y thay rồi ném toàn bộ quần áo xuống sông. Riêng bộ dụng cụ phá cửa, hắn vứt dọc đường chạy trốn. Chiếc xe máy lấy của nạn nhân cũng được y để lại ở khu vực phường Kiến Hưng, Hà Đông.

Qua quá trình khẩn trương rà soát, điều tra, đến chiều hôm qua, ngày 14/11, cơ quan chức năng đã phát hiện được chiếc di động của anh Văn được Quỳnh bán lại cho một cửa hàng điện thoại ở La Khê. Lần theo manh mối này, đến khoảng 2 giờ sáng nay, đối tượng đã bị bắt giữ khẩn cấp khi đang trú tại một nhà nghỉ thuộc địa phận huyện Phú Xuyên cùng "bồ trẻ" là Đặng Thị Ngọc Anh (SN 1992 tại Đông Tảo, Thường Tín). Ngay sau đó, Quỳnh đã bị di lý về Hà Nội.

Nhận định về sự việc này, vị trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho hay, đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng khi lần đầu tiên, đối tượng đột nhập vào một chi nhánh ngân hàng và ra tay sát hại bảo vệ. Theo thượng tá Hải, hiện cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ xem liệu Quỳnh có đồng bọn hỗ trợ hay không.

                                                                                                                                                         Theo Vietnam+

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm