| Hotline: 0983.970.780

Bắt nghi phạm bắn vỡ hàm người đàn ông tại quán nước

Thứ Hai 22/06/2020 , 11:05 (GMT+7)

Nghi phạm bắn ông Tô Thắng L. tại quán nước ở Hải Phòng được xác định là Vũ Quốc Long, 50 tuổi, trú tại phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Cơ quan chức năng đưa nghi phạm đến nơi xảy ra vụ việc thực nghiệm hiện trường sáng nay. Ảnh: Đinh Mười.

Cơ quan chức năng đưa nghi phạm đến nơi xảy ra vụ việc thực nghiệm hiện trường sáng nay. Ảnh: Đinh Mười.

Sáng 22/6, Cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã dẫn giải nghi phạm dùng súng bắn ông Tô Thắng L., sinh năm 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, đến số nhà 17, phố Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng để dựng lại hiện trường. Tại buổi dựng lại hiện trường, nghi phạm Vũ Quốc Long đã thực hiện hành vi ngồi trên xe ô tô bắn ông L, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đến xem.

Theo 1 số người dân bán nước tại đây, trước khi vụ việc xảy ra, ông L và chị V thường ngồi uống nước ở quán cafe này và hay ngồi ở vị trí trước khi bị bắn. Thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa, có tiếng sấm sét nên người dân xung quanh ít ai để ý. Còn ông Tô Thắng L. có biệt danh L. ‘Nam’, được biết đến là người có "số má" ở Hải Phòng, từng được xem là đàn anh trong giới giang hồ ở khu vực, nổi tiếng từ những năm 1994 – 1995.

Quán Trà Hoa Cúc, đường Phan Bội Châu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đinh Mười.

Quán Trà Hoa Cúc, đường Phan Bội Châu - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đinh Mười.

Trước đó, khoảng 7h54’, ông L, đang ngồi uống nước cùng một phụ nữ tên V, tại khu vực trước cửa nhà số 17 Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) thì bất ngờ có tiếng nổ (nghi là tiếng súng). Sau đó ông L. bị thương ở vùng mặt và được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, sau đó được đưa lên bệnh viện 108 Hà Nội.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ông L. nhập viện trong tình trạng vùng mang tai phải có vết thương với đường kính khoảng 0,5 cm, bờ mép dập nát, đang chảy máu không đông và há miệng khó khăn.

Hình ảnh chiếc xe chở 'sát thủ' được camera nhà người dân ghi lại: Ảnh: Chụp lại từ màn hình.

Hình ảnh chiếc xe chở 'sát thủ' được camera nhà người dân ghi lại: Ảnh: Chụp lại từ màn hình.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, 1 chiếc camera đã ghi lại được khoảnh khắc chiếc xe ô tô nghi chở sát thủ đến trước cửa nhà số 17 Phan Bội Châu, sát thủ ngồi trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Hyundai i10. Khi tới trước cửa nhà số 17, cửa kính sau của chiếc xe mở, một vật thò ra ngoài cửa kính nghi là nòng súng để bắn vào nạn nhân sau đó ông L. đang ngồi uống nước gục xuống bàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Hồng Bàng điều tra, truy tìm hung thủ và xử lý theo quy định.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm