| Hotline: 0983.970.780

Bắt nguyên Tổng giám đốc Cty cao su Hà Tĩnh

Thứ Tư 27/08/2014 , 15:33 (GMT+7)

Ông Trần Ngọc Sơn, nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH MTV cao su Hà Tĩnh để điều tra về hành vi “tham ô”./ Bị bắt vì cấu kết lập hồ sơ khống tham ô 5,2 tỷ đồng

Sáng 27/8, thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Ngọc Sơn.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010, Cty cao su Hà Tĩnh triển khai dự án đầu tư trồng trên 1.000 ha cao su tại xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên). Nhưng diện tích đất này lại trùng với khu vực trước đó UBND tỉnh cấp cho Cty chế biến gỗ xuất khẩu Đại Phát.

Cuối tháng 3/2010, ông Trần Ngọc Sơn – Tổng giám đốc Cty cao su Hà Tĩnh cùng với trợ lý của mình là Nguyễn Thanh Bình và Lê Hươm (Trưởng phòng kế hoạch) đã gặp Nguyễn Văn Hà và Ngô Đăng Khoa thống nhất bồi thường cho công ty Đại Phát 3,5 tỷ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên 1,7 tỷ đồng nhưng kèm điều kiện là phải nhanh chóng làm thủ tục để Cty cao su thuê đất và được Nguyễn Văn Hà chấp nhận. Còn Ngô Đăng Khoa ra điều kiện là số tiền 1,7 tỷ đồng phải chuyển vào tài khoản của Cty Đại Phát và giữ kín thông tin.

Đầu tháng 4/2010 Cty cao su Hà Tĩnh chuyển tiền vào tài khoản của Cty Đại phát 5,2 tỷ đồng, trong đó 3,5 tỷ là chi phí cơ hội đầu tư và chi phí để Cty Đại Phát bỏ ra làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 1,7 tỷ đồng được chia cho Ngô Văn Khoa 1,2 tỷ và Trần Ngọc Sơn 500 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản công ty Đại Phát, Trần Ngọc Sơn đã hướng dẫn Nguyễn Văn Hà chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập khống chứng từ, bảng kê và hồ sơ bồi thường số tiền 5,2 tỷ đồng.

Đến nay các đối tượng trong vụ án đã thực hiện việc bồi hoàn gần 4 tỷ/5,2 tỷ đồng tiền tham ô.

Trước đó, PC46 cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1971, trú tại Hải Dương) GĐ Cty Đại Phát và Ngô Đăng Khoa (SN 1973, trú Nghệ An) nguyên Trưởng BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm