| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm giả danh công an lừa học sinh

Thứ Năm 10/10/2013 , 08:57 (GMT+7)

Công an thành phố Hải Phòng đã điều tra, tóm gọn nhóm tội phạm giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 9/10, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng, Thượng tá Phạm Duy Diên cho biết công an thành phố Hải Phòng đã điều tra, tóm gọn nhóm tội phạm giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra các vụ việc đối tượng giả danh công an kiểm tra các cháu học sinh đi xe đạp điện, lập biên bản giả và chiếm đoạt phương tiện của các cháu.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý các nhóm đối tượng này.

Hồi 19 giờ 30 ngày 8/10, được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, công an quận và lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố đã bắt đối tượng Nguyễn Anh Tú (sinh năm 1982, tạm trú tại Lô 90C, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Anh Tú khai nhận từ tháng 8/2013 đến nay, cùng đồng bọn gây ra 10 vụ giả danh công an kiểm tra, chiếm đoạt 10 xe đạp điện của học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trị giá tài sản khoảng 100 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ30 ngày 8/10, lực lượng Phòng PC64B-Công an thành phố tuần tra tại khu vực số nhà 125 Nguyễn Bình Khiêm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phương (sinh năm 1984, trú tại khu 1 thôn An Lạc, thị trấn Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) mặc trang phục cảnh sát Xuân Hè, đeo ve hàm đỏ, không có cầu vai, đi tất ngành công an.

Qua đấu tranh khai thác, Bùi Văn Phương khai nhận từ tháng 6/2012 đến nay đã cùng Vũ Văn Hải (sinh năm 1986, trú quán Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương) thực hiện 7 vụ giả danh cảnh sát để kiểm tra, chiếm đoạt 7 xe đạp điện của học sinh, trị giá tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm hai bộ quần áo cảnh sát Xuân Hè, một đôi cầu vai cấp bậc thiếu úy, một đôi cành tùng màu bạc, một đôi ve hàm màu đỏ, hai đôi tất ngành công an, hai điện thoại giả bộ đàm, một điện thoại di động, hai xe máy…

Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm