| Hotline: 0983.970.780

Bắt nhóm tội phạm Trung Quốc vào Việt Nam sản xuất thẻ tín dụng giả

Thứ Hai 28/04/2014 , 21:48 (GMT+7)

4 đối tượng người Trung Quốc mang máy móc vào Việt Nam để làm giả thẻ tín dụng ngân hàng, đã bị CATP Hà Nội bắt giữ.

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao - CATP Hà Nội vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao – Bộ Công an, CAQ Ba Đình và CAH Thanh Trì điều tra làm rõ vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 4 đối tượng cùng mang quốc tịch Trung Quốc gồm Phương Quang Thuận (SN 1983, ở Phương Gia Trang, Bảo Đệ, TP Thiên Tân), Dư Chí Hùng (SN 1989, ở Châu Lương Kiều, Ninh Hương, Hồ Nam), Lâm Bằng (SN 1975, ở Hồ Bắc) và Trần Sách Kiến (SN 1978, ở Sơn Đông).


Tang vật và các đối tượng trong vụ án
 
Theo Thượng tá Ngô Minh An – Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao, ngày 22-4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao nhận được thông tin từ CAH Thanh Trì về việc xuất hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có biểu hiện sử dụng thẻ tín dụng giả để thanh toán tiền cước taxi. Cơ quan công an xác định, các đối tượng nước ngoài không đi xe nhưng đã liên hệ với lái xe taxi để quẹt thẻ thanh toán tiền, sau đó ăn chia.

Khẩn trương điều tra xác minh, đến chiều 22-4, lực lượng công an đã phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi rút tiền (thanh toán khống) thông qua máy POS của ngân hàng V. lắp đặt trên xe taxi. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng ở 2 khách sạn ở Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 1 máy ghi dữ liệu lên dải từ của phôi thẻ tín dụng, 1 máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, 1 máy POS và 109 thẻ tín dụng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Phương Quang Thuận, Dư Chí Hùng, Lâm Bằng và Trần Sách Kiến đã mang các máy móc trên vào Việt Nam để làm giả thẻ tín dụng. Trước đó, các đối tượng đã mua thông tin dữ liệu thẻ tín dụng (do hacker ăn cắp) trên các trang mạng nước ngoài. Sau khi nhập cảnh, các đối tượng bắt đầu sản xuất thẻ tín dụng giả rồi thanh toán khống qua máy POS lắp trên xe taxi của các hãng Group, Hà Nội và CP. Bước đầu, cơ quan công an phát hiện các đối tượng thực hiện 95 giao dịch, trong đó có 56 giao dịch thành công với tổng số tiền là hơn 54 triệu đồng.

(anninhthudo.vn)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm