| Hotline: 0983.970.780

Bắt "thiếu gia" chuyên rạch quần nữ sinh

Thứ Sáu 25/03/2011 , 09:05 (GMT+7)

Cậy mình lắm tiền nhiều của, muốn “lấy le” với đám đàn em du, Tài đã bày ra nhiều trò quái đản. “Rạch quần nữ sinh” chỉ là một trong những trò chơi biến thái của "thiếu gia" này.

Chân dung 4 đối tượng tại cơ quan điều tra: Võ Lê Hoàng Ngữ ;Phạm Thanh Duy; Phan Ca Li; Nguyễn Thành Tài

Trước những thông tin về một nhóm côn đồ chuyên dùng dao rạch quần nữ sinh ở Tây Ninh, gây ra những hoang mang trong dư luận. Công an tỉnh Tây Ninh đã vào cuộc điều tra và liên tục mai phục tại các điểm “nóng” với quyết tâm cao độ hòng triệt phá băng nhóm trên.

Ngày 24/3/2011, thông tin từ Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Tài (28 tuổi, tức Tài “hen”, ngụ KP Hiệp Bình, P.Hiệp Ninh, thị xã Tây Ninh), Võ Lê Hoàng Ngữ (29 tuổi), Phan Ca Li (17 tuổi), Phạm Thanh Duy (28 tuổi), để điều tra làm rõ hành vi dùng dao rạch quần hàng loạt nữ sinh trên địa bàn.

Bước đầu điều tra cho thấy, kẻ cầm đầu nhóm giang hồ là tên Nguyễn Thành Tài (28 tuổi, tức Tài “hen”- Một thiếu gia con ông chủ đại lý bán vé số có tiếng ở Tây Ninh. Khám xét nơi ở các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ được một con dao rọc giấy, hai dao Thái Lan trong cốp chiếc xe tay ga chúng đi gây án và một chiếc xe gắn máy hiệu Yamaha mang biển số 70L9 – 4361.

Mặc dù băng nhóm trên đã bị triệt phá song những bậc phụ huynh, học sinh và người dân đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi hành vi “bệnh hoạn”mà chúng gây ra. Chị T, một phụ huynh có con theo học tại trường THPT Tây Ninh cho biết: “Tôi phải gác hết công việc lại, sáng đưa con tới lớp chiều khoảng 3 h đã phải xin nghỉ làm để tới đón con”. Khi được hỏi, tất cả mọi người ở đây đều không giấu được sự bất bình và hoang mang khi nhắc lại sự việc trên.

Sau khi bị bắt, tên Tài (tức Tài “hen”) vẫn tỏ ra ngông cuồng, huênh hoang khi tự nhận mình chính là “thủ lĩnh” của nhóm côn đồ kia và chính y là kẻ bày đầu, trực tiếp gây ra trò chơi “bệnh hoạn” này.

Cậy mình lắm tiền nhiều của, muốn “lấy le” với đám đàn em du thủ du thực, Tài đã bày ra nhiều trò quái đản. Và “rạch quần nữ sinh” là một trong những trò chơi xuất phát từ cái đầu biến thái của hắn. Hành vi ấy không có lý do nào khác ngoài việc làm cho các nữ sinh này bị “quê” và không dám đến trường.

Tài khai nhận, chỉ trong chưa đầy hai ngày 7 – 8/3, một mình hắn đã rạch quần 8 nữ sinh. Với một loại dao sắc lẹm, vết thương mà Tài gây ra cho em Đ.Q (học sinh lớp 12, trường THPT Tây Ninh) dài 10cm, sâu 1cm. Còn em L.T.H.M (học sinh lớp 8, trường Thực nghiệm GDPT thị xã Tây Ninh) vết thương dài tới 15cm, sâu 1cm.

Được biết Tài là đổi tượng nổi tiếng với những phi vụ ăn chơi trên địa bàn. Hắn cũng từng bị một tiền án về tội hành hung người khác cách đây 3 năm. Ngoài Tài ra, tên Li cũng thừa nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hiện bốn vụ rạch quần nữ sinh tại trường THPT Tây Ninh, Trần Đại Nghĩa và một vụ tại khu vực Cua Lý Bơ (huyện Hòa Thành).

Hiện Cơ quan điều tra, Công an Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ án.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm