| Hotline: 0983.970.780

Bầu Đức lại 'chơi dao'?

Thứ Ba 05/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Hôm qua, HAGL ra mắt 2 ngoại binh và dù họ đã phối hợp làm nên một bàn thắng nhưng cảm giác bầu Đức “chơi dao” một lần nữa lại xuất hiện./ Đến 'hàng thải' cũng phải dùng

Vì sao nói bầu Đức “chơi dao” thì người ta cứ nhìn vào Morec, Lukanovic, Zdravko và Cosmin - 4 ngoại binh mà ông từng gật đầu mang về phố Núi từ đầu mùa thì biết!

Tất cả họ đã bị thanh lý sớm theo nhiều lý do khác nhau. Người thì có triệu chứng bệnh tim, người thì chuyên môn không tốt, người thì là tội đồ…

Người ta có thể thông cảm với ông bầu phố Núi khi hoàn cảnh đẩy ông vào thế phải “gật đầu” gấp. Nhưng vấn đề là sau 4 ông Tây “hàng thải” ấy, HAGL đến giờ vẫn chưa chắc đã chọn được cầu thủ ngoại như mong muốn.

Hôm qua, HAGL ra mắt 2 ngoại binh là trung vệ Franklin và tiền đạo Sanogo Moussa. Franklin là đồng hương của thầy Giôm, cao tới 1m95 và được kỳ vọng sẽ là người có thể khỏa lấp điểm yếu chống bóng bổng cho đội bóng phố Núi.

Kỳ thực, trong nửa đầu hiệp 1 của trận đấu với QNK Quảng Nam, người ta có phần yên tâm khi thấy Franklin chơi ăn ý, chắc chắn bên Bùi Tiến Dũng. Không những thế, Franklin còn tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến đầy sắc sảo cho Sanogo Moussa mở tỷ số.

Thế nhưng sự yên tâm ấy cũng sớm tan biến khi Franklin gần như mất hút ở pha bóng mà tiền đạo Patiyo của đội bóng xứ Quảng băng xuống dứt điểm gỡ hòa.

Còn ở bàn thua thứ hai, nhiệm vụ của Franklin càng đáng nói hơn bởi nó là một tình huống bóng bổng. Patiyo thoát xuống và bật cao đánh đầu mà gần như không chịu tác động của những người theo kèm. Nghĩa ở tình huống đó, Franklin phải can thiệp thì anh lại đứng sai vị trí.

Nói về Franklin, cựu thuyền trưởng của CLB Thể Công Vương Tiến Dũng cho rằng, theo cảm giác của ông, Franklin chỉ là cầu thủ nhàng nhàng. Nếu so với những trung vệ ngoại đã thành danh ở V-League như Cristiano Roland trước đây hay Danny van Bakel gần đây thì Franklin còn kém xa.

Còn Sanogo Moussa, người theo dõi V-League những năm qua không lạ gì chân sút từng ăn tập ở lò JMG Bờ Biển Ngà này khi anh tới V.Ninh Bình thi đấu ở mùa giải 2012.

Công bằng mà nói, Sanogo là một ngoại binh chất lượng bởi anh từng có 12 pha lập công trong mùa đầu tiên đá cho đội bóng cố đô Hoa Lư và có thêm 10 bàn thắng nữa ở mùa thứ 2 trước khi gặp chấn thương đầu gối phải nghỉ dài.

Nói về cựu học trò của mình, HLV Nguyễn Văn Sỹ khẳng định: “Sanogo có kỹ thuật toàn diện, khả năng săn bàn cừ và tác phong chuyên nghiệp trong sinh hoạt, giao tiếp cùng các đồng đội khác. Cậu ta là một trong không nhiều ngoại binh có chất lượng cao từng chơi bóng ở V-League".

Thế nhưng ông Sỹ cũng thừa nhận, Sanogo từng gặp chấn thương nặng ở đầu gối: “Khi biết Sanogo gặp chấn thương và không thể ký tiếp hợp đồng với đội, tôi đã động viên Sanogo bình tĩnh, cố gắng tập luyện hồi phục. Nhưng từng là cầu thủ và sớm chia tay sân cỏ vì chấn thương, tôi hiểu với dạng tổn thương nặng như vậy, Sanogo sẽ rất khó thi đấu đỉnh cao trở lại”.

Hôm 4/5, Sanogo xuất hiện trở lại ở V-League trong màu áo của “Gỗ” và nhanh chóng chứng tỏ bản năng sát thủ của mình với bàn thắng mở tỷ số cho HAGL. Nhưng cũng trong trận đấu này, Sanogo tập tễnh rời sân khi hiệp 2 vẫn còn hơn nửa thời gian. Những người biết Sanogo và tiền sử chấn thương của anh, lập tức nảy sinh nghi ngại.

Tất cả mới chỉ là 1 trận đấu song với những gì đã thể hiện, những ai quan tâm đến đội bóng của bầu Đức vẫn không thể không đặt dấu hỏi về những ngoại binh mới của đội bóng nhà bầu Đức vừa tậu về. Phải chăng bầu Đức lại "chơi dao"?

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm