| Hotline: 0983.970.780

Bayern Munich bất ngờ thua thảm Liverpool ngay trên sân nhà

Thứ Tư 02/08/2017 , 07:31 (GMT+7)

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Bayern Munich đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 0-3 trước Liverpool trong trận giao hữu đêm qua.

Sau những kết quả thất vọng ở tour du đấu châu Á (thắng 1, thua 3), Bayern Munich trở về sân nhà Allianz Arena tham dự giải Audi Cup. Dù vậy, đội bóng của HLV Ancelotti vẫn chưa thể thoát được sự thất vọng.

Bayern Munich tiếp tục gây thất vọng lớn với thất bại 0-3 trước Liverpool
 
Trong trận đấu đêm qua, họ đã bất ngờ thúc thủ với tỷ số 0-3 trước Liverpool. Trong đó, Sadio Mane, Salah và Sturridge là những người đã lập công cho đội bóng thành phố Cảng ở trận đấu này.

Vào ngày 5/8 tới, Bayern Munich sẽ bước vào trận siêu cúp Đức với Dortmund. Đây là sự chuẩn bị không thể tồi tệ hơn của thày trò Ancelotti trước trận đấu này.

Thực tế, Bayern Munich tung ra sân đội hình rất mạnh trong trận đấu gặp Liverpool. HLV Ancelotti đã bố trí sơ đồ 4-2-3-1 với Lewandowski đá cắm. Hỗ trợ cho cầu thủ này là Ribery, Thomas Muller và James Rodriguez. Ở bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng ra sân với đội hình mạnh nhất với tam sát Firmino - Salah và Sadio Mane.

Dù phải làm khách nhưng Liverpool nhập cuộc rất tự tin. Ngay ở phút thứ 8, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền thuận lợi của Firmino, Sadio Mane đã băng xuống dứt điểm tung lưới Bayern Munich.

Chưa dừng ở đó, ít phút sau, tới lượt Salah có cơ hội thuận lợi. Thế nhưng, cầu thủ người Ai Cập lại không thể chiến thắng được thủ thành Ulreich trong pha dứt điểm cận thành.

Tân binh Salah đóng góp 1 bàn cho Liverpool ở trận đấu này
 
Trong khi đó, Bayern Munich thi đấu khá nhạt nhòa. Có cảm tưởng như họ vẫn chưa chiến thắng được sức ì ở giai đoạn tiền mùa giải, bất chấp việc đã trải qua 4 trận đấu ở châu Á. Đội vô địch nước Đức thi đấu khá bế tắc và không tạo ra nhiều cơ hội.

Trong bối cảnh ấy, Liverpool đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 35. Sau cú đánh gót của Sadio Mane, hậu vệ Moreno đã thực sự cú sút căng về phía khung thành Bayern Munich. Bất chấp việc thủ thành Ulreich đã xuất sắc cản phá nhưng Salah đã có mặt kịp thời để ghi bàn cho The Kop. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Liverpool.

Sang hiệp 2, Bayern Munich vẫn chiếm lĩnh thế trận nhưng họ không tài nào xuyên thủng mành lưới Liverpool. Trái lại, “Hùm xám” còn nhận bàn thua thứ 3 ở phút 83. Người lập công cho Liverpool là tiền đạo Daniel Sturrridge.

Sau chiến thắng 3-0 trước Bayern Munich, Liverpool sẽ bước vào trận chung kết Audi Cup gặp Atletico Madrid vào đêm nay.

Đội hình thi đấu:

BAYERN MUNICH (4-2-3-1): Ulreich; Rafinha, Martinez, Hummels, Alaba; Tolisso, Thiago (Sanches 21); James (Coman), Muller, Ribery; Lewandowski

LIVERPOOL (4-2-3-1): Karius; Alexander-Arnold, Lovren, Matip (Klavan 67), Moreno; Henderson (Grujic 67), Can (Lallana 46); Salah (Sturridge 67 (Solanke 87), Coutinho, Mane (Wijnaldum 46); Firmino (Kent 67)

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Hà Nội phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP từ ngành công nghiệp văn hóa

UBND thành phố vừa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về ‘Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô’.

Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam để nhường ghế cho HLV ngoại

HLV Hoàng Anh Tuấn kết thúc nhiệm vụ dẫn dắt tạm quyền đội U23 Việt Nam sau vòng chung kết U23 châu Á tại Qatar.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm