Hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB tính từ năm 2007 trở về trước là chữ ký trị giá 18,75 triệu euro với Roy Makaay, chưa bằng khoản tiền Man Utd chi ra cách đó hai năm mua tiền đạo tương đương Van Nistelrooy.
Bayern Munich hiện sở hữu rất nhiều ngôi sao đắt giá |
Mọi việc chỉ thay đổi vào thời điểm hè 2007, khi “Hùm xám” nhận cái tát đau đớn: về đích thứ tư ở Bundesliga và mất suất dự Champions League. Nên biết trong lịch sử 54 năm tồn tại của giải đấu này, Bayern vô địch đến 25 lần. Tính từ thập niên 90 trở lại đây, họ vô địch thậm chí còn dầy hơn với 15 lần đăng quang. Vì thế, chuyện đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức không vô địch đã là lạ, chứ đừng nói gì đến văng ra ngoài ba vị trí dẫn đầu.
Bộ sậu Bayern vô cùng tức giận khi nhìn Stuttgart, Schalke và Bremen lần lượt vượt mặt. Sa thải Felix Magath là chưa đủ. Thông điệp được toàn thể lãnh đạo CLB thống nhất là “Hùm xám” phải mạnh mẽ hơn bằng mọi giá.
Vào thời điểm cách đây mười năm, Chelsea vẫn là một hiện tượng. Họ có hai chức vô địch nước Anh, một lần giành FA Cup và ba lần vào bán kết Champions League, thậm chí suýt đi tới trận đấu cuối cùng năm 2005 nếu trọng tài không công nhận bàn thắng ma của Luis Garcia. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng bốn năm.
Một đội như Chelsea còn làm được thì hiển nhiên Bayern cũng sẽ thành công. Vậy là rất nhiều tiên được đội bóng nước Đức ném vào thị trường chuyển nhượng. Năm 2007, họ phá kỷ lục chuyển nhượng CLB để mua Franck Ribery với giá 25 triệu euro. Ngoài ra “Hùm xám” còn mua Miroslav Klose, Luca Toni và lập tức trở lại ngôi vương với 10 điểm nhiều hơn Bremen vào cuối mùa.
Cú sảy chân mùa 2008-2009, kém Wolfsburg hai điểm và mất chức vô địch, càng khiến lãnh đạo Bayern tin rằng không bạo chi thì không thể thành công.
Vậy là sau mùa hè 2008 im ắng, đội bóng xứ Bavaria lập một loạt kỷ lục hè 2009. Chữ ký đắt giá nhất giờ đây thuộc về Mario Gomez, 35 triệu euro từ Stuttgart. Bên cạnh đó, họ còn mua Arjen Robben từ Real Madrid. Nếu không thua Inter 0-2 ở chung kết Champions League, có lẽ Bayern Munich đã giành cú ăn ba mùa 2009-2010.
Cũng từ thời điểm này, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức được người ta ví von là “FC Hollywood”, lý do là bởi họ toàn thích mua ngôi sao thượng thặng, hào nhoáng giống hệt các minh tinh màn bạc. Giống Real Madrid, đội chủ sân Allianz Arena cũng nuôi mơ mộng mỗi năm sở hữu một sao. Vậy là Manuel Neuer, Javi Martinez, Mario Goetze, Medhi Benatia, Arturo Vidal, Mats Hummels gia nhập Bayern, mỗi người một mùa kể từ ấy.
Hẳn ai cũng nhận ra, cách làm này của đại diện nước Đức chẳng khác gì Real Madrid. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai đội chỉ là Bayern vẫn tạo điều kiện ra sân cho những tài năng trẻ, trưởng thành từ CLB như Philipp Lahm, Thomas Muller, Toni Kroos, David Alaba, Joshua Kimmich, bên cạnh việc tận dụng triệt để những ngôi sao lớn như Lewandowski, Xabi Alonso hay Arturo Vidal.
Hậu quả lâu dài của cách làm này đã đến trong mùa này. Ngoại trừ thủ thành Neuer, không một cầu thủ gốc Đức nào của Bayern đá chính quá 20 trận kể từ đầu mùa.
Chủ tịch Uli Hoeness bóng gió trước báo giới rằng CLB cần phải dừng chính sách mua sắm ồ ạt càng sớm càng tốt. Ông không muốn Bayern phá bỏ truyền thống hơn 100 năm, luôn xây dựng đội hình với nhiều ngôi sao bản địa.
Để làm được điều ấy, trước hết họ phải vượt qua được Real đêm nay.