| Hotline: 0983.970.780

Bến Tre liên tiếp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở

Thứ Năm 02/11/2023 , 09:18 (GMT+7)

UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa thuộc xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành; sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri.

Sạt lở sông Giao Hòa đoạn qua xã Giao Long được UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp. Ảnh: Minh Đảm.

Sạt lở sông Giao Hòa đoạn qua xã Giao Long được UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp. Ảnh: Minh Đảm.

Sạt lở đe dọa hàng trăm hộ dân

Ngày 23/10, UBND tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa, trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành.

Theo đó, đoạn sạt lở bờ sông Giao Hòa trên địa bàn xã Giao Long và An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre có tổng chiều dài khoảng 800m. Điểm đầu từ cầu An Hóa (xã An Hóa), điểm cuối tại mốc giải phóng mặt bằng công trình cống An Hóa - Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA 3) trên địa bàn xã Giao Long.

Thời gian qua, sạt lở đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, mất đất sản xuất, nhà ở và ảnh hưởng đến tính mạng, đời sống của hơn 300 hộ dân và người dân bắt buộc phải di dời khẩn cấp đi nơi khác (tổng số 26 hộ).

Sạt lở cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường ĐH.03 dọc theo bờ sông Giao Hòa, đã có 45m đường bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Giao Hòa, hiện tại phải cắt giao thông nhằm đảm bảo an toàn. Ngoài ra, sạt lở còn ảnh hưởng trực tiếp, gây hư hỏng một số đoạn kè đã được đầu tư và các công trình, cơ sở hạ tầng hiện có như cầu An Hóa, tuyến đường Quốc lộ 57B.

Sạt lở đe dọa an toàn cầu An Hóa. Ảnh: Minh Đảm.

Sạt lở đe dọa an toàn cầu An Hóa. Ảnh: Minh Đảm.

Ngày 30/10, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam đã ký ban hành Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển huyện Ba Tri.

Theo đó, khu vực sạt lở, xâm thực nghiêm trọng trên địa bàn xã Bảo Thuận (huyện Ba Tri) với tổng chiều dài khoảng 4,7km làm ảnh hưởng trực tiếp đến 115 hộ dân và 15 căn nhà ở gồm: sập hoàn toàn 4 căn, phải di dời đến nơi an toàn 11 căn. Đồng thời, làm hư hỏng hoàn toàn 100m đường bê tông; sạt lở hoàn toàn 650m bờ bao; diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 535ha. Trong đó, riêng đất rừng phòng hộ ven biển từ năm 2004 đến nay mất 16ha và thiệt hại hoàn toàn 45ha hoa màu của người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 16 điểm (khu vực) bờ sông, bờ biển tiếp tục sạt lở thuộc các huyện Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Ba Tri, Bình Đại với tổng chiều dài sạt lở 6.774m.

Sống bất an bên “miệng hà bá”

Sạt lở gây bất an cho đời sống của người dân địa phương. Nhiều hộ phải di dời để chạy lở, trong khi đó vẫn còn một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện di dời dẫu biết rằng nguy hiểm. Đáng quan tâm và chia sẻ là hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Mầu 85 tuổi, hiện đang sinh sống tại khu vực đã được công bố tình huống khẩn cấp thuộc xã Giao Long.

Tuổi đã cao, không có thu nhập, cuộc sống của vợ chồng ông Mầu dựa vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương. Phần đất nơi ngôi nhà ông Mầu ở ngay sát "miệng hà bá", mấy tháng nay, sạt lở khiến ông bà rất lo lắng, không biết phải đi đâu.

“Chiều tụi tui thấy nứt, khuya cỡ chừng 9h, chủ ghe đậu gần đó thấy lở quá la lên: Đất lở! Đất lở! Tụi tui chạy xuống coi thì nó vô sâu như bây giờ rồi. Hồi đó đường này xe hơi chạy được, còn bây giờ nó lở mất rồi xe máy còn không dám chạy”, ông Mầu kể lại. Hiện nay, ông Huỳnh Văn Mầu mong ước có được nơi ở ổn định, để không phải lo sợ sạt lở lúc nửa đêm.

Ngôi nhà của cụ ông Nguyễn Văn Mầu (85 tuổi) ở khu vực được công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa. Ảnh: Minh Đảm.

Ngôi nhà của cụ ông Nguyễn Văn Mầu (85 tuổi) ở khu vực được công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Giao Hòa. Ảnh: Minh Đảm.

Còn tại dốc cầu An Hóa, ông Trần Văn Có, một người dân trong xã sinh sống ở đây nhiều năm cũng tỏ ra lo lắng khi thấy dốc cầu bị sạt lở. “Thấy khoảng 2 tháng nay nó lở quá, có ngành chức năng đến khảo sát và cắm biển cảnh báo rồi”, ông Có nói.

Với việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Một số việc cấp bách như sơ tán khẩn cấp người, tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm. Thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí cán bộ trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở.

Thực hiện các biện pháp xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở. Tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bến Tre cũng giao các Sở NN-PTNT, Sở KH-ĐT, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở TN-MT, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó, xử lý, khắc phục sạt lở. Đồng thời, thực hiện các quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó thiên tai theo quy định của Chính phủ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm