| Hotline: 0983.970.780

Bệnh viện Quân y 175 tặng quà cho 600 công nhân mùa dịch Covid-19

Thứ Sáu 17/04/2020 , 22:28 (GMT+7)

Ngày 17/4, Bệnh viện Quân Y 175 đã tổ chức trao 600 phần quà, mỗi phần 10kg gạo cho người lao động đang làm việc trên công trường.

Đại tá Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trao quà cho công nhân. Ảnh: Văn Chính.

Đại tá Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trao quà cho công nhân. Ảnh: Văn Chính.

Thay mặt giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc Phòng), Đại tá Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện đã trao 600 phần quà, mỗi phần 10kg gạo cho 600 công nhân đang thi công trên công trường dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân y 175 với quy mô 1.000 giường. Đây là món quà tinh thần nhằm chia sẻ những khó khăn cùng người lao động trong mùa dịch Covid-19. 

Tại buổi trao quà, Đại tá Trần Quốc Việt đã gửi lời cảm ơn sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ nhân viên kỹ thuật, công nhân đã đảm bảo tiến độ cho công trình thi công trong thời gian Dịch Covid-19 vừa qua.

Đại tá Trần Quốc Việt cho biết, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân 175 với quy mô 1.000 giường, công trình thi công trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, để làm tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho đội ngũ kỹ thuật và công nhân đang thi công trên công trình, đặc biệt trong kiểm soát dịch bệnh là yếu tố quan trọng hàng đầu hiện nay.

Chị Nguyễn Thị Bé, công nhân đang làm việc trong công trình chia sẻ: "Tôi rất xúc động trước món quà của Giám đốc Bệnh viện dành cho tôi và các đồng nghiệp đang làm việc tại đây.

Trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19, đội ngũ công nhân chúng tôi luôn được sự quan tâm rất lớn của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân 175 từ sức khỏe, vật chất, đến tinh thần.

Đây là nguồn động viên to lớn cho đội ngũ công nhân chúng tôi,  tạo động lực để chúng tôi vượt qua khó khăn dịch bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất