| Hotline: 0983.970.780

Bí thư Đà Nẵng: Vụ Vũ “nhôm” rất phức tạp!

Thứ Ba 27/11/2018 , 15:05 (GMT+7)

Vụ Vũ “nhôm” rất phức tạp; tới đây sẽ tiếp tục xử lý đến nơi đến chốn những người liên quan đến Vũ “nhôm” ở các địa phương và ở trong ngành công an - Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố sáng nay (27/11).

 

Ông Trương Quang Nghĩa - Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng - phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố sáng 27/11.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri ở Đà Nẵng đã đặt nhiều câu hỏi với đoàn ĐBQH thành phố liên quan đến việc thanh tra, rà soát các dự án ở khu vực bán đảo Sơn Trà theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; vụ án Vũ “nhôm” và các vấn đề liên quan ở Đà Nẵng; việc thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng; việc xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang (Phó Bí thư Thành uỷ TP HCM)...

Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri sáng 27/11
Cử tri Đà Nẵng đặt nhiều câu hỏi liên quan đến bán đảo Sơn Trà, vụ án Vũ "nhôm"...

Cử tri Đà Nẵng cũng đề nghị xử lý nghiêm những sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng công trình cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; có biện pháp chặn đứng thất thoát tài sản của nhà nước của nhân dân do tham nhũng như kê biên, tịch thu tài sản ngay khi bắt đầu thanh tra để tránh cho các đối tượng có thời gian tẩu tán tài sản.

Trả lời cử tri, đại diện đoàn ĐBQH thành phố với vai trò trưởng đoàn, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, về các dự án ở khu vực bán đảo Sơn Trà, dự kiến, vào thứ Năm tuần này (29/11), Thanh tra Chính phủ sẽ công bố kết luận thanh tra.

Riêng với thông tin mới được dư luận quan tâm về dự án Công viên Đại Dương ở khu vực bán đảo Sơn Trà, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho biết, hiện dự án này chưa triển khai. Trước khi triển khai, sẽ có các hội thảo lấy ý kiến chuyên gia đánh giá tác động của dự án đến môi trường ở bán đảo Sơn Trà. Quan điểm của Thành uỷ Đà Nẵng là đảm bảo nguyên tắc phát triển bền vững, nên nếu đánh giá có tác động tiêu cực thì sẽ dừng dự án này.

Về các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), ông Nghĩa nhắc lại có ít nhất 3 vụ án liên quan đến Vũ “nhôm”. Hiện đã và đang xử các vụ làm lộ tài liệu bí mật của quốc gia, vụ án liên quan đến ngân hàng Đông Á. Vụ thứ ba sẽ liên quan nhiều đến Đà Nẵng là xử tội lạm dụng chức vụ quyền hạn. Ông Nghĩa nói vụ Vũ “nhôm” rất phức tạp và khẳng định, tới đây sẽ tiếp tục xử lý đến nơi đến chốn những người liên quan đến Vũ “nhôm” ở các địa phương và ở trong ngành công an.

Về việc xử lý kỷ luật ông Tất Thành Cang, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chia sẻ đến cử tri: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng. Theo quy trình, hiện ông Cang đang phải dự các cuộc họp xét kỷ luật các cấp từ dưới lên. Vụ ông Tất Thành Cang liên quan đến ai, như thế nào thì các cơ quan chức năng đang tiếp tục xem xét.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm