| Hotline: 0983.970.780

Bị truy đuổi, một thanh niên tử vong khi nhảy sông Hồng

Thứ Tư 03/03/2010 , 14:38 (GMT+7)

Bị 7-8 đối tượng đuổi đánh, tới đường cùng anh Tuấn đã phải nhảy xuống sông Hồng, dẫn tới tử vong...

Cùng bạn gái đi lên cầu Long Biên tâm sự, bất ngờ anh Đỗ Thanh Tuấn (SN 1988), nhà ở phường Long Biên, quận Long Biên bị một nhóm 7, 8 đối tượng đuổi đánh. Đường cùng, anh Tuấn đã phải nhảy xuống sông Hồng…  

Vị trí nơi nạn nhân Tuấn nhảy xuống sông Hồng 

Sự việc xảy ra khoảng 21h30 ngày 26/2. Theo tường trình của cô gái đi cùng anh Tuấn; hai người vừa lên cầu Long Biên để ngồi chơi, thì bất ngờ, từ phía đầu cầu hướng Long Biên sang nội thành, có khoảng 7, 8 đối tượng đi tới. Chúng đến thẳng vị trí nơi anh Tuấn và bạn gái đang đứng rồi xúm vào bao vây, định đánh người thanh niên. Hoảng sợ, anh Tuấn bỏ chạy sang hướng nội thành.

Đám thanh niên không dừng lại, đuổi theo quyết chặn đánh bằng được anh Tuấn. Khoảng cách rượt đuổi ngắn dần, bí quá, anh Tuấn buộc phải trèo lên thành cầu Long Biên và lao mình xuống dòng nước đen thẫm, gần khu vực bãi giữa. Chỉ đến lúc ấy, đám thanh niên mới dừng đuổi, quay lại đe dọa bạn gái anh Tuấn vài câu rồi bỏ đi. Ngay đêm hôm đó, bạn gái anh Tuấn đến CAP Ngọc Lâm trình báo.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CAP Ngọc Lâm, Đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên và các phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương vào cuộc. Toàn bộ vùng nước quanh cầu Long Biên, bãi giữa được lực lượng công an và gia đình anh Tuấn tỏa đi tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Mãi đến trưa 1/3, người nhà anh Tuấn mới tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số nổi lên ở khu vực bãi giữa sông Hồng, thuộc địa phận phường Bồ Đề, cách vị trí nạn nhân nhảy xuống chừng 1 cây số.

Đây là điều đã được tiên lượng trước, bởi khoảng cách từ thành cầu Long Biên xuống mặt nước khá cao, chừng 30 mét. Khi rơi xuống, nạn nhân sẽ phải chịu áp lực rất lớn, tổn thương các cơ quan nội tạng. Trường hợp xấu khác, nếu nạn nhân nhảy trúng đất bồi ở bãi giữa cũng sẽ khó tránh khỏi nguy cơ tử vong. Cơ quan công an hiện đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như truy bắt các đối tượng gây nên cái chết thương tâm của anh Tuấn.

(Theo An ninh Thủ đô)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm