| Hotline: 0983.970.780

Biên phòng Quảng Trị canh đàn voọc dữ cho học sinh dự lễ khai trường

Thứ Bảy 05/09/2020 , 19:16 (GMT+7)

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Bai đã phải thức dậy từ sáng sớm để canh dữ đàn voọc dữ, đảm bảo an toàn cho học sinh đến dự lễ khai trường.

Lực lượng Biên phòng Đồn Cù Bai cùng người dân túc trực ở địa điểm đàn voọc dữ hay xuất hiện để đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh đến dự lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Lực lượng Biên phòng Đồn Cù Bai cùng người dân túc trực ở địa điểm đàn voọc dữ hay xuất hiện để đảm bảo an toàn cho phụ huynh, học sinh đến dự lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Từ sáng sớm ngày 5/9, các chiến sĩ đồn Biên phòng Cù Bai, đóng tại xã Hướng Lập huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã chia quân canh dữ đàn voọc dữ thường xuyên cắn người trọng thương, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm em học sinh đến dự lễ khai giảng năm học mới.

Đoạn đường từ các bản Cha Lỳ, Sê Pu và Cù Bai về điểm trường chính tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập đi qua vùng có đàn voọc dữ thường hay tràn xuống cắn người đi đường.

Một học sinh được chiến sĩ Biến phòng đưa đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Một học sinh được chiến sĩ Biến phòng đưa đến trường dự lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh dự khai giảng đúng giờ, các chiến sĩ đồn Biên phòng phải thức dậy từ sáng sớm để có mặt tại địa điểm đàn voọc hay xuất hiện. Nhiều phụ huynh và học sinh rất an tâm khi có các chú Bộ đội Biên phòng canh giữ trên đoạn đường đến trường.

Trung tá Phan Vĩnh, công tác tại Đồn biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết: Thời gian gần đây, tại vùng rừng núi tự nhiên thuộc địa bàn bản Cha Lỳ và Sê Pu, xã Hướng Lập, xuất đàn voọc đen gáy trắng (hay còn gọi là voọc Hà Tĩnh) khoảng từ 3-4 con, có màu đen, trọng lượng từ 6-8kg. Trong đó, có một con thường xuyên xuống ven đường Hồ Chí Minh nhánh Tây rượt đuổi, cắn trọng thương 3 người trên địa bàn xã Hướng Lập.

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Cù Bai cùng chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tuyên truyền, vận động người dân cảnh giác và tham gia trực gác, xua đuổi đàn voọc quay trở lại rừng.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ làm lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Nhung chỉnh đốn trang phục cho học sinh trước giờ làm lễ khai giảng. Ảnh: Công Điền.

Được biết, trước thềm năm học mới 2020 - 2021, nhằm đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều phương án nhằm xua đuổi đàn voọc, trong đó có phương án dùng chó nghiệp vụ để đuổi đàn voọc dữ trở về rừng. Tuy nhiên đến nay, các phương án đều chưa khả thi. Đàn voọc dữ vẫn có khả năng gây thương tích cho người đi đường, đặc biệt là các em học sinh khi bước vào năm học mới.

Tất cả học sinh dự lễ khai giảng đều được đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Tất cả học sinh dự lễ khai giảng đều được đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Công Điền.

Năm học 2020 – 2021, tỉnh Quảng Trị có gần 169.000 học sinh theo học tại 409 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong ngày 5/9, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh này đều đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Dù còn khó khăn, nhiều phụ huynh vùng cao đã đến dự lễ khai giảng cùng con em mình. Ảnh: Công Điền.

Dù còn khó khăn, nhiều phụ huynh vùng cao đã đến dự lễ khai giảng cùng con em mình. Ảnh: Công Điền.

Để đảm bảo công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lễ khai giảng năm nay diễn ra ngắn gọn nhưng không kém phần trang trọng. Tất cả thầy cô giáo, học sinh và các đại biểu dự lễ đều bắt buộc đeo khẩu trang, xát khuẩn tay trước khi vào dự lễ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất