| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Đã sơ tán gần 10.000 người dân trước khi bão số 6 đổ bộ

Chủ Nhật 10/11/2019 , 15:51 (GMT+7)

Tính đến chiều 10/11, các địa phương trong tỉnh Bình Định đã sơ tán được 9.757 người dân/2.604 hộ đang sống trong những vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.

Người dân khẩn trương gia cố tạm kè bờ biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị bão số 5 đánh sập gần 100m. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Theo đó, các huyện: Phù Mỹ sơ tán được 767 hộ/3.414 dân, Tuy Phước 312 hộ/1.056 dân,  Hoài Ân 45 hộ/180 dân, Phù Cát 469 hộ/1.775 dân, Vân Canh 44 hộ/176 dân, An Lão 13 hộ/52 dân, Tây Sơn 248 hộ/487 dân, Hoài Nhơn 491 hộ/1.798 dân và TP Quy Nhơn 215 hộ/819 dân. Riêng TX An Nhơn và huyện Vĩnh Thạnh chưa tổ chức di dời dân.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh Bình Định đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh. Ngoài ra, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đã thực hiện phương án hiệp đồng với Hải quân vùng 4 để sẵn sang giúp dân ứng phó trong bão số 6.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Định đã hoàn thành việc cấp vật tư, gồm: 1.800 áo phao, 1.390 chiếc phao tròn, 53.000 bao cát cho các địa phương, Cảng cá Quy Nhơn để ứng phó với bão số 6.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.