| Hotline: 0983.970.780

Nhiều địa phương cấm biển, di dân trước khi bão số 6 đổ bộ

Chủ Nhật 10/11/2019 , 08:40 (GMT+7)

Dự kiến bão số 6 sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa trong đêm 10/11, rạng sáng 11/11 với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài chủ trì cuộc họp ứng phó bão số 6 sáng 10/11.

Theo thông tin của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến 6h sáng 10/11, hơn 47.000 tàu đã được thông báo, trong đó 108 tàu trong vùng nguy hiểm tìm được nơi tránh trú an toàn.

Các địa phương Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận đã cấm biển từ ngày 7-8/11, Phú Yên cấm biển từ 7h ngày 9/11, trong khi đó, Khánh Hòa có kế hoạch cấm biển 12h ngày 10/11.

Để đối phó với bão số 6, các địa phương đã lên kế hoạch di dời 44.503 hộ/181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở.

Cụ thể, Quảng Ngãi có 13.227 hộ/47.883 người; Bình Định: có 14.456hộ/68.006 người; Phú Yên có 8.904 hộ/31.601 người; Khánh Hòa có 7.916 hộ/33.698 người. Riêng Phú Yên đã di dời 130 hộ dân huyện Tây Hòa và Phú Hòa.

Ngoài ra, các địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học ngày 11/11 để tránh bão.

Về tình hình bão, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 8h sáng 10/11, bão đang cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 200km về phía Đông, ở cấp 10-11, dự kiến sẽ đổ bộ đất liền trong đêm 10/11, khoảng sau 22h.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13 và sóng biển cao từ 5-7m, biển động rất mạnh.

Trong bão, các tỉnh từ Quảng Ngãi - Khánh Hòa nguy cơ đối mặt với hiện tượng nước biển dâng từ 1,5-2,5 m, trong đó có một điểm ở Phú Yên nước biển có thể dâng đến 7m. Từ ngày 10-12/11, các tỉnh từ Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có thể mưa to đến rất to, từ 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất