| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp

Thứ Sáu 02/10/2020 , 20:10 (GMT+7)

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được khai mạc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo và đại diện TW đảng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CTTĐT BP.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo và đại diện TW đảng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: CTTĐT BP.

Tham dự đại hội có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chính phủ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện cho gần 37.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cho biết, Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trọng đại, động viên toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Từ đó, đề nghị mỗi đại biểu phát huy đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh phát triển, góp phần cho Đại hội thành công, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của Trung ương Đảng, của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Ảnh: CTTĐT BP.

Ảnh: CTTĐT BP.

Báo cáo chính trị tại đại hội, Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020, trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, Bình Phước thực hiện 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu gần đạt.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng, bằng 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng, bằng 1,54 lần so với năm 2015.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới thực chất.

Trên địa bàn tỉnh có 13 Khu công nghiệp với tổng diện tích 4.686 ha, trong đó có 5 khu đã lấp đầy; có 60/90 xã và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách tăng gấp hơn 2 lần so với Nghị quyết Đại hội đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,56%....

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, Bình Phước đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ.

Tỉnh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng biên giới với đô thị trong tỉnh; hoàn thành chính quyền điện tử, đô thị thông minh... thu ngân sách đạt hơn 18.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 185.000 tỷ đồng.

Để làm được điều đó, tỉnh Bình Phước đề ra 3 đột phá chiến lược như: Đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng; đột phá trong cải cách thủ tục hành chính; đột phá phát triển nguồn nhân lực…

Quang cảnh đại hội. Ảnh: CTTĐT BP.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: CTTĐT BP.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn  yêu cầu tỉnh Bình Phước cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đối với công tác tổ chức, cán bộ, cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém", coi đây là khâu "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt".

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động; ưu tiên đầu tư thích đáng cho việc xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, nâng cao các tuyến đường giao thông, hệ thống lưới điện, các công trình thủy lợi. Chú trọng nâng cao năng suất lao động; phát triển kinh tế số…

Đối với công tác nhân sự Đại hội, đồng chí đề nghị Đại hội cần phát huy tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch để tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu và có chất lượng cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước sẽ làm việc đến hết ngày 3/10.

Xem thêm
10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Hạ Long cải cách hành chính tốt nhất tỉnh Quảng Ninh

Thành phố Hạ Long đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 3 chỉ số PAR-Index, DDCI, DTI của tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất