| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Sửu

Thứ Sáu 26/02/2021 , 16:11 (GMT+7)

Ngày 26/2, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức gặp mặt báo chí đầu Xuân Tân Sửu nhằm thông tin tình hình KT-XH, QP-AN địa phương năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 2021.

Tham dự buổi gặp mặt có bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thường trú, các cơ quan báo chí hợp tác với tỉnh Bình Phước.

Phát biểu khai mạc tại buổi họp mặt, bà Trần Tuyết Minh cho biết, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 đã tác động, làm ảnh hưởng đến nhiều mặt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh đã chủ động xây dựng kịch bản để thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch vừa duy trì phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội...

Bà Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Trung.

Bà Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Trung.

Theo đó, năm 2020 tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Phước đạt được nhiều kết quả quan trọng và có nhiều điểm sáng, 21/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51% (thuộc nhóm cao nhất cả nước).

Theo đó, GRDP bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng; thu ngân sách đạt 11.608 tỷ đồng, đạt 169% chỉ tiêu trên giao; sản xuất công nghiệp tăng 12,5%, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,33% so với năm 2019; thu hút đầu tư trong nước 120 dự án với số vốn đăng ký 12.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư nước ngoài 36 dự án với số vốn đăng ký 432 triệu đô; thành lập mới 1.230 doanh nghiệp, tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Theo ông Võ Sá - Giám đốc Sở KH-ĐT Bình Phước, ngành nông nghiệp cũng đã có nhiều đóng góp vào thành phần kinh tế địa phương trong năm vừa qua.

Theo đó, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 28.780,104 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2019; cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến tích cực trong nội bộ ngành, trồng trọt phát triển theo hướng hình thành các vùng cây chuyên canh, cây ăn trái; chăn nuôi công nghiệp gắn chuỗi giá trị chuyển biến rõ nét cả quy mô và tổ chức sản xuất, thu hút các tập đoàn lớn đến đầu tư như DABACO, CP, NEW HOPE…, góp phần đưa giá trị ngành chăn nuôi chiếm 22,4% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

Ông Võ Sá - Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo thêm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Trung.

Ông Võ Sá - Giám đốc Sở KH-ĐT báo cáo thêm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Trần Trung.

Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể: toàn tỉnh đã có 60/90 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí bình quân đạt 17,42 tiêu chí/xã; một số xã xây dựng nông thôn mới nâng cao. 2 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 (TP. Đồng Xoài và Thị xã Phước Long)...

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, bà Trần Tuyết Minh ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyền thông của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh Bình Phước là một người bạn thân thiện, điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư.

Để xây dựng Bình Phước thành một tỉnh giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng. Bà Minh mong muốn các cơ quan báo chí cần phát huy tốt vai trò là báo chí Cách mạng Việt Nam, có những đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của đất nước nói chung và của tỉnh Bình Phước nói riêng...

Nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải cao về lĩnh vực báo chí do trung ương và địa phương tổ chức nhận giải đợt này. Ảnh: Hồng Thủy.

Nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải cao về lĩnh vực báo chí do trung ương và địa phương tổ chức nhận giải đợt này. Ảnh: Hồng Thủy.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân đoạt giải cao về lĩnh vực báo chí do trung ương và địa phương tổ chức đã được UBND tỉnh tặng giấy khen và biểu dương, khích lệ tinh thần.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.