| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an đề xuất tăng gấp 6 lần mức phạt hành vi vượt đèn đỏ

Thứ Hai 02/12/2024 , 12:02 (GMT+7)

Cụ thể, với mô tô, xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng (mức phạt cũ từ 800.000 đến 1 triệu đồng).

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đang tham mưu xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định này xuất phát từ thực tiễn đảm bảo TTATGT, quá trình phân tích nguyên nhân, điều kiện hình thành các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Qua đó, Cục CSGT thấy nhiều hành vi, nhóm hành vi nguy hiểm nguy cơ cao gây ra các vụ TNGT hậu quả từ rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng mà cần thiết phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Cục CSGT thấy nhiều hành vi, nhóm hành vi nguy hiểm nguy cơ cao gây ra các vụ TNGT hậu quả từ rất nghiêm trọng.

Cục CSGT thấy nhiều hành vi, nhóm hành vi nguy hiểm nguy cơ cao gây ra các vụ TNGT hậu quả từ rất nghiêm trọng.

Theo dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, do Bộ Công an soạn thảo chuẩn bị trình Chính phủ ban hành, hành vi vượt đèn đỏ được đề xuất tăng đáng kể mức phạt.

Cụ thể, với mô tô, xe máy vượt đèn đỏ sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng (mức phạt cũ từ 800.000 đến 1 triệu đồng); ô tô và các loại xe tương tự xe như ô tô nếu vượt đèn đỏ sẽ bị phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng (hiện đang là 4 - 6 triệu đồng).

Ngoài các lỗi cố ý như che, dán biển số, cũng như đi lùi trên cao tốc, cơ quan soạn thảo còn đề xuất nâng mức xử phạt gấp nhiều lần (từ 0,8 - 1 triệu đồng lên mức 4 - 6 triệu đồng) đối với tài xế xe máy vượt đèn đỏ.

Qua phân tích, Cục CSGT nhận thấy không chỉ ban ngày mà vào các khung giờ thấp điểm ban đêm, hành vi điều khiển xe vượt đèn đỏ gây nguy cơ rất cao xảy ra TNGT do trời tối.

Thậm chí, kể cả giờ cao điểm khi CSGT phải tập trung phân luồng, vẫn có nhiều trường hợp cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, nguyên nhân vi phạm chủ yếu do lối sống, thói quen và nếp nghĩ rằng, họ sẵn sàng vi phạm giao thông khi chế tài chưa đủ sức răn đe.

Xem thêm
Khai mạc Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp thứ 42, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về giải quyết vấn đề phát sinh trong pháp luật liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bãi bỏ thủ tục hành chính khôi phục vùng bị thiệt hại do thiên tai

Hà Nội Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT bị bãi bỏ từ ngày 25/2/2025.

Nhận quà khủng, chủ xe VF 6 chốt cọc với mức giá từ 579 triệu đồng

VF 6 đang là mẫu xe đáng mua nhất phân khúc khi chi phí bỏ ra cho chiếc xe chưa đến 600 triệu đồng nhưng giá trị nhận được thì vượt xa con số này.

Tổ quốc tôi như một con tàu

Hai năm nay tôi đều may mắn được trở lại Cà Mau. Nói trở lại, vì tôi đã từng có mặt ở vùng đất này từ năm 1981 và nhiều lần, sau đó.

Bình luận mới nhất