| Hotline: 0983.970.780

Bộ đôi Tuấn Anh - Xuân Trường tái xuất ở cuộc đấu với U20 Argentina

Thứ Ba 25/04/2017 , 13:56 (GMT+7)

Tuấn Anh sẽ hồi phục trước trận giao hữu của đội tuyển U22 Việt Nam với U20 Argentina, vào ngày 14/5, trong khi Xuân Trường cũng để ngỏ khả năng về đá trận này, từ Hàn Quốc.

Điều đấy mở ra cơ hội tái hợp của cặp tiền vệ tài hoa nhất nước.

Cũng đã khá lâu, Tuấn Anh và Xuân Trường chưa được đá chung với nhau. Tuấn Anh vốn chấn thương từ 6 tháng nay, khiến anh mất cơ hội đứng bên cạnh Xuân Trường tại AFF Cup 2016.

Đấy cũng là giải đấu mà HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng vất vả tìm người thế chỗ Tuấn Anh đá cặp với Xuân Trường. Ông Thắng lần lượt sử dụng Hoàng Thịnh, rồi Lê Văn Thắng, nhưng không ai trong số đấy ăn ý với Xuân Trường hơn Tuấn Anh.

Lần gần nhất 2 cầu thủ nọ đứng chung với nhau trong một đội hình là ở trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam gặp CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất, rồi trước nữa là giải đấu giao hữu tại Myanmar hồi giữa năm ngoái, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch trước chủ nhà Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore.

Đã khá lâu Xuân Trường và Tuấn Anh cùng đứng chung trong một đội hình (ảnh: Trọng Vũ)

Nhờ được đào tạo chung từ nhỏ, nên không ai hiểu Xuân Trường hơn Tuấn Anh và ngược lại. Thành ra, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sử dụng Xuân Trường trong vai trò nhạc trưởng của các đội bóng mà ông dẫn dắt thì cũng muốn có luôn sự hiện diện của Tuấn Anh ngay bên cạnh Xuân Trường, để họ hỗ trợ cho nhau.

Tuấn Anh cho biết sẽ kịp bình phục trước trận đấu của đội tuyển U22 Việt Nam với U20 Argentina vào ngày 14/5 tới đây. Ngay lập tức, Xuân Trường cũng để ngỏ khả năng từ Hàn Quốc trở về Hà Nội, dự trận đấu nói trên, mở ra cơ hội tái hợp của cặp tiền vệ được yêu mến nhất nước.

Xuân Trường có thể sẽ chơi hay hơn nếu đá bên cạnh Tuấn Anh (ảnh: Trọng Vũ)

Họ không có nhiều cơ hội đứng chung với nhau trong một đội hình. HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng không có nhiều cơ hội sắp họ đá chung trong thời gian qua, nên có thể vị HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tranh thủ sắp họ đứng cạnh nhau vào giữa tháng tới.

Thật ra thì nếu cả hai không gặp vấn đề về thể lực, gần như họ sẽ là các tiền vệ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games vào tháng 8 tới. Thành ra, chuyện họ tái hợp với nhau như thế nào trước U20 Argentina, sẽ giúp nhiều người hình dung về lối chơi và cách vận hành lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam, trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Tuấn Anh và Xuân Trường cùng ngày tái hợp vì thế sẽ là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều nhất của đội tuyển U22 Việt Nam, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games từ nay đến tháng 8.

 

Dân trí

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm