| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT luôn trân trọng và lắng nghe những thông tin từ báo chí

Thứ Hai 17/06/2019 , 18:27 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), hôm nay (17/6), Bộ NN-PTNT đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí và các phóng viên, nhà báo.  

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tri ân các cơ quan báo chí

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá: Những năm qua, báo chí luôn luôn sẻ chia và đồng hành “một nắng hai sương” với ngành Nông nghiệp, bà con nông dân cũng như Bộ NN-PTNT, vì sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển bền vững.

Đông đảo nhà báo đã và đang tham gia đưa tin, phản ánh toàn diện về tình hình của ngành NN-PTNT, không chỉ tuyên truyền mà còn nhân rộng những điển hình, chuyển giao công nghệ mới tới bà con nông dân. Nhiều cơ quan báo chí đã dành riêng các chuyên mục cho NN-PTNT.

Chính vì vậy, Bộ NN-PTNT luôn hết sức trân trọng và nghiêm túc tiếp thu, lắng nghe những thông tin phản ánh rất kịp thời từ báo chí về những việc làm, vấn đề còn nổi cộm, thậm chí không đúng pháp luật ngay trong lực lượng những người làm quản lý về lĩnh vực NN-PTNT.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Ở nước Việt Nam, hiện có 8,6 triệu hộ nông dân làm nông nghiệp nên Bộ NN-PTNT rất khó có cách nào để tiếp cận đến nông dân, tác động đến cung cách làm ăn của nông dân một cách nhánh chóng và hiệu quả nhất nếu không dựa vào cơ quan thông tấn báo chí.

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thay mặt Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã gửi lời cảm ơn và tri ân tới lãnh đạo các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên hàng ngày không quản khó khăn, gian khổ để đưa đến bạn đọc, dư luận những thông tin cập nhật, nóng hổi về tình hình SX nông nghiệp, đời sống nông dân cũng như phong trào xây dựng NTM. Đồng thời, tiếp tục mong muốn sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa từ các cơ quan báo chí.

Cũng tại buổi gặp mặt, đông đảo lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo, phóng viên đã đánh giá những năm qua, Bộ NN-PTNT đã luôn chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi để kịp thời cung cấp cho báo chí thông tin tới nhân dân biết các vấn đề liên quan đến chủ trương, chính sách, công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tình hình SX nông nghiệp, phát triển nông thôn...

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm