| Hotline: 0983.970.780

Bộ NN-PTNT trao Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện AECID

Chủ Nhật 23/01/2011 , 09:59 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” cho ông Benito Alvarez Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tại Việt Nam vì những đóng góp hiệu quả đối với sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 21/1, Bộ NN-PTNT đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam” cho ông Benito Alvarez Fernandez, Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tại Việt Nam vì những đóng góp hiệu quả đối với sự phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

Ông Benito Alvarez Fernandez nhận Kỷ niệm chương của Bộ NN-PTNT.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong hợp tác phát triển quốc tế, từ năm 2007 khi chính thức làm việc tại Việt Nam, ông Benito Alvarez đã tích cực làm các công tác về bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn bền vững, xóa đói giảm nghèo, và xây dựng các phương tiện, chính sách tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông đã đẩy mạnh thực hiện các dự án do AECID hỗ trợ cho ngành nông nghiệp Việt Nam như Dự án “Mô hình phát triển nông thôn theo lãnh thổ tại khu vực phía Bắc Việt Nam” do Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp thực hiện trong giai đoạn 2006 - 2010; Tài trợ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp” qua 3 giai đoạn từ 2006 đến 2011; Kết hợp với Hội phụ nữ và Sở NN-PTNNNT tỉnh Yên Bái thực hiện dự án “Thúc đẩy cơ cấu ngành kinh tế và doanh nghiệp tại các tỉnh cao nguyên phía Bắc Việt Nam” trong giai đoạn 2006 – 2009; cùng các tổ chức Tây Ban Nha khác như Tổ chức Hỗ trợ trao đổi và phát triển Tây Ban Nha (AIDA), Viện Xúc tiến và Hỗ trợ phát triển (IPADE) thực hiện các dự án “Hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản thương mại hóa và bền vững thông qua mô hình các HTX sở hữu nhỏ như một công cụ xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam” trong năm 2006 - 2009 và dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học và tăng tính bền vững đời sống cho cư dân nông thôn dễ bị tổn thương phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và ở trong các khu vực sinh thái nhạy cảm ở Việt Nam” trong giai đoạn 2008 - 2012.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông Benito Alvarez Fernandez đối với sự nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, đại diện Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng đã trao tặng ông Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam”. Phần thưởng là lời cảm ơn sâu sắc của Bộ NN-PTNT tới ông cùng các cán bộ của AECID tại Việt Nam vì những hỗ trợ quý báu cho ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian qua.

Ông Benito vui mừng nhận kỷ niệm chương và chia đều vinh dự này cho các cán bộ Việt Nam và Tây Ban Nha đang làm việc tại AECID, những người đã hỗ trợ ông và cùng làm việc cần mẫn để đưa lại những kết quả thành công này. Đại diện AECID tin rằng AECID sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác với Việt Nam trong phát triển kinh tế bền vững, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm