| Hotline: 0983.970.780

Bỏ trốn, Đội phó điều tra vẫn bị xử vắng mặt

Thứ Ba 21/05/2013 , 09:42 (GMT+7)

Đòi đến 50 triệu đồng để giúp lấy chiếc xe gây tai nạn chết người ra nhưng vụ việc bị lộ khiến ông Đội phó phải chạy trốn.

Ngày 20/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trần Việt Thống (39 tuổi), nguyên Đội phó Đội CSĐT Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) mức án 7 năm tù về tội Nhận hối lộ. Phiên xử vắng mặt bị cáo vì Thống bỏ trốn.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 23/6/2011, Châu Minh Việt điều khiển xe khách mang BKS 51B – 007.39 đi đến ấp Trà Canh 1A, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã gây tai nạn khiến 1 người tử vong. Sau đó Việt điện thoại báo vụ việc cho bà Trần Tú Mai (là chủ xe) biết, đồng thời điện báo Công an huyện Châu Thành.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thống là người được phân công trực tiếp thụ lý vụ tai nạn giao thông nói trên.

Ngày 24/6/2011, bà Mai đến gặp Thống nhờ giúp đỡ giải quyết cho lấy xe ra sớm để sửa chữa. Thống cho bà Mai số điện thoại của mình và hứa khi báo cáo lãnh đạo sẽ trả lời sau. Tại đây, bà Mai đưa cho thống 10 triệu đồng.

Ngày 27/6/2011 bà Mai mang một số giấy tờ đến gặp Thống để xin xe thì được Thống nói VKS đòi 50 triệu đồng. Trong đó, chủ xe chi 30 triệu, lái xe 20 triệu để không bị khởi tố. Sau khi bàn bạc với tài xế, bà Mai đồng ý và hai bên thống nhất đưa thêm 40 triệu vì Thống đã nhận trước 10 triệu.

Về nhà thấy số tiền Thống đưa ra quá cao, chủ xe gọi điện cho người thân là cán bộ công an đang công tác ở một địa phương khác. Ông này dặn bà Mai cứ liên hệ công việc bình thường với Thống và Thống đã tự ghi biên bản làm sai lệch lời khai của tài xế gây tai nạn nhằm đổ hết lỗi cho nạn nhân.

Đến 30/6/2011, Thống bị lãnh đạo truy vấn, buộc trả lại tiền cho chủ xe và bị đình chỉ công tác. Tháng 2/2012, sau khi tài xế điều khiển xe gây tai nạn nói trên bị TAND huyện Châu Thành phạt 12 tháng tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Công an tỉnh Sóc Trăng kỷ luật Thống bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân và khai trừ ra khỏi Đảng.

Tại tòa sáng nay, HĐXX công bố 3 biên bản lấy lời khai với nội dung Thống thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX thống nhất quan điểm của cơ quan công tố là không xử lý hình sự bà Mai về hành vi Đưa hối lộ vì bị Thống gây nhũng nhiễu và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để sớm làm rõ vụ án.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm