| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tái đàn lợn tại Phú Thọ

Thứ Ba 10/03/2020 , 11:13 (GMT+7)

Sáng 10/3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã kiểm tra tình hình tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu Phi tại tỉnh Phú Thọ.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, mặc dù là tỉnh có tổng đàn lợn lớn thứ 2 ở khu vực miền núi phía Bắc, tuy nhiên thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) của Phú Thọ thấp hơn so với mức trung bình chung của cả nước.

Cụ thể, tổng số lợn phải tiêu hủy chỉ hơn 57,4 nghìn con, chiếm 6,7% tổng đàn của tỉnh (trong khi tỉ lệ lợn tiêu hủy của cả nước chiếm 9%).

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra trang trại lợn tái đàn sau DTLCP tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lê Bền.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra trang trại lợn tái đàn sau DTLCP tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Lê Bền.

Kể từ tháng 16/1/2020, Phú Thọ đã hoàn toàn chấm dứt DTLCP, không bùng phát ổ dịch mới. Nhờ đó, công tác tái đàn hiện đang được đẩy nhanh. Tới thời điểm này, tổng đàn lợn của Phú Thọ đã phục hồi lên khoảng gần 630 nghìn con, bằng 74% so với tổng đàn lợn của tỉnh trước khi xẩy ra DTLCP, trong đó đàn lợn thịt khoảng 450 nghìn con, mỗi tháng cung cấp cho thị trường khoảng trên 90 nghìn con.

Đến nay sau 3 tháng hết dịch, đàn lợn của tỉnh đã tăng ổn định liên tục, với tổng đàn tăng trên 20 nghìn con (tăng 3,2% so với tháng 1/2020), chủ yếu tăng tại các cơ sở chăn nuôi lớn, tập trung...

Với tiến độ tăng đàn thuận lợi, Phú Thọ sẽ sớm lấy lại được tổng đàn lợn như năm 2018, khi chưa xẩy ra DTLCP (khoảng trên 800 nghìn con).

Toàn tỉnh hiện có 213 cơ sở chăn nuôi lợn quy mô từ 50 con lợn nái hoặc 500 lợn thịt trở lên (chiếm gần 30% tổng đàn lợn của tỉnh) và 17 doanh nghiệp tham gia chăn nuôi lợn.

Việc Phú Thọ không có quá nhiều cơ sở chăn nuôi lợn nhỏ lẻ, tập trung vào khu vực chăn nuôi trang trại lớn, đảm bảo an toàn sinh học cũng là yếu tố giúp Phú Thọ hạn chế được dịch bệnh.

Ngay sau khi DTLCP kết thúc, Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tái đàn, tuyên truyền người dân chỉ tái đàn ở những cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở chăn nuôi khép kín từ lợn nái đến lợn thịt, đảm bảo điều kiện an toàn sinh học. 

Theo đánh giá của Cục Thú y, một trong những yếu tố giúp Phú Thọ giữ được tổng đàn lợn sau DTLCP, đó là hệ thống chân rết của lực lượng thú y (cùng với hệ thống khuyến nông) từ tỉnh tới cấp xã của tỉnh hiện vẫn giữ được nguyên vẹn, giúp công tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi được tổ chức chặt chẽ, kịp thời.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cần ủng hộ chủ trương duy trì hệ thống ngành dọc của lực lượng thú y xuyên suốt từ trung ương tới cấp cơ sở nhằm có hệ thống đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong những năm tới.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm