| Hotline: 0983.970.780

BRG xây dựng Khu du lịch quốc tế đa chức năng ở Hà Nam

Thứ Bảy 18/01/2020 , 15:35 (GMT+7)

Dự án sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời cùng gia đình tại vườn nông nghiệp hữu cơ hay cánh đồng hoa rộng lớn.

Công bố dự án Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City

Hướng tới mục tiêu phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh Hà Nam, Tập đoàn BRG vừa chính thức động thổ và công bố dự án Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City tại xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Với hệ thống đa dạng các sản phẩm và dịch vụ du lịch được đầu tư đồng bộ, dự án sẽ giúp tối đa hóa tiềm năng phát triển du lịch, đồng thời tạo động lực phát triển ý nghĩa cho kinh tế - xã hội của Hà Nam.

Tọa lạc ở vị trí đắc địa chỉ cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km, cách Thành phố Phủ Lý hơn 10 km, Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City sẽ trở thành một tổ hợp các hạng mục sống và du lịch quốc tế tiện nghi, đẳng cấp hàng đầu tại tỉnh Hà Nam. Dự án dự kiến sẽ có hệ thống các khách sạn đẳng cấp lên đến 200 phòng với nhiều phòng hội nghị đủ tiêu chuẩn phục vụ các hội thảo và sự kiện quốc tế. 

BRG Garden City là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp đa chức năng với vô vàn các hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn như đua ngựa, các khu vui chơi giải trí… cùng khu đô thị tổng hợp hiện đại. Dự án BRG Garden City còn mang tới trải nghiệm gôn đẳng cấp tại sân gôn 36 hố được thiết kế bởi Nicklaus Design, công ty thiết kế sân gôn số 1 thế giới của huyền thoại gôn Jack Nicklaus.

Dự án được quy hoạch và thiết kế tạo nên một hệ sinh thái du lịch hiện đại dựa trên nền tảng tôn trọng tối đa các giá trị thiên nhiên. Du lịch nông trại tại BRG Garden City sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời cùng gia đình tại vườn nông nghiệp hữu cơ hay cánh đồng hoa rộng lớn. Đặc biệt vùng lõi bảo tồn núi đá kết hợp với nhiều cụm điểm du lịch văn hóa tâm linh độc đáo và làng nghề truyền thống sẽ tạo nên một sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng bền vững và độc đáo.

Để triển khai dự án ý nghĩa này, Tập đoàn BRG đã dành nhiều thời gian và tâm huyết triển khai quy hoạch và thiết kế Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City.

Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG khẳng định: “Ngay từ khi lập quy hoạch và thiết kế dự án, tôi và Tập đoàn BRG đã được truyền nguồn cảm hứng rất lớn bởi sự tận tâm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Hà Nam khi luôn mong muốn tạo ra sự đột phá cho du lịch tỉnh. Vậy nên, Tập đoàn BRG chúng tôi luôn cố gắng làm sao để tối đa hóa hết tiềm năng rất lớn của ngành du lịch Hà Nam, từ đó tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh trong tương lai. Điều đặc biệt của dự án BRG Garden City chính là việc giải được bài toán phát triển kinh tế du lịch nhanh chóng nhưng vẫn dựa trên nền tảng tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa - xã hội - thiên nhiên”.  

Ông Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng cho rằng: “Dự án khu du du lịch quốc tế đa chức năng của Tập đoàn BRG được xác định là dự án quan trọng trên địa bàn của tỉnh. Dự án được triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sẽ tạo ra các sản phẩm dịch vụ du lịch vui chơi giải trí cao cấp đáp ứng nhu cầu của các khách du lịch, các chuyên gia nước ngoài đến với Hà Nam và nhân dân địa phương”.

Khu du lịch Quốc tế đa chức năng BRG Garden City còn được kỳ vọng sẽ là dự án góp phần đưa du lịch tỉnh Hà Nam lên một tầm cao mới. Quy hoạch của dự án cũng rất đúng với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trở thành trung tâm nghỉ dưỡng của vùng đồng bằng sông Hồng, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua tại tỉnh Hà Nam cho các du khách trong và ngoài nước.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm