| Hotline: 0983.970.780

Bùi Tiến Dũng chấn thương, HLV Park Hang Seo lo lắng về hàng thủ

Thứ Tư 16/01/2019 , 13:23 (GMT+7)

Tiếp sau án treo giò của trung vệ Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng bị đau lưng, khả năng thi đấu trong trận gặp Yemen vẫn còn bỏ ngỏ, và hàng hậu vệ của đội tuyển Việt Nam một lần nữa đối diện với khả năng xáo trộn nhiều hơn.

Trong khi HLV Park Hang Seo vẫn còn đang đau đầu với việc tìm người thay trung vệ Duy Mạnh bị treo giò, thì ông Park tiếp tục sẽ có thêm nỗi lo khác, do trung vệ Bùi Tiến Dũng bị đau lưng.

Chưa biết khả năng Tiến Dũng hồi phục tới đâu? Đồng thời anh có kịp ra sân ở trận gặp Yemen hay không? – Đặt trường hợp cầu thủ đang khoác áo CLB Viettel không thể thi đấu, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ có thay đổi rất lớn nơi hàng thủ.

Nếu trung vệ Bùi Tiến Dũng không thể dự trận gặp Yemen, sau khi Duy Mạnh đã bị treo giò, nhiều khả năng hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu sẽ được kéo từ biên trái vào trung tâm hàng hậu vệ, chơi như một trung vệ.

Trung vệ Tiến Dũng vẫn còn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp Yemen

Đây là vị trí mà Đoàn Văn Hậu từng được thử nghiệm nhiều lần trong các trận giao hữu và các trận đấu rà soát đội hình của đội tuyển Việt Nam, nhưng chưa bao giờ anh thi đấu ở vị trí trung vệ ở đội hình xuất quân trong các trận đấu chính thức.

Điểm mạnh của Văn Hậu là mạnh mẽ, thể hình tốt (cao 1m85), tranh chấp bóng trên không tốt. Nhưng nếu điều Đoàn Văn Hậu từ cánh trái vào trung lộ đá như một trung vệ, cánh trái của đội tuyển Việt Nam có thể lại không mạnh như lúc có Văn Hậu bám biên.

Một vấn đề khác đó là sự ăn ý giữa các trung vệ, trong trường hợp Bùi Tiến Dũng chấn thương. Quế Ngọc Hải khi đó sẽ đá trung vệ với 2 đồng đội mới toanh, mà anh ít có dịp phối hợp là Thành Chung (thay Duy Mạnh) và Đoàn Văn Hậu (thay Bùi Tiến Dũng).

Lợi thế của các trung vệ này là thể hình tốt. Ngoài Đoàn Văn Hậu là người có chiều cao tốt nhất trong số các hậu vệ như đã nêu, Thành Chung (1m80) và Quế Ngọc Hải (1m80) cũng có thể đáp ứng các pha chống bóng bổng.

Nhưng khâu phối hợp giữa họ vẫn còn là dấu hỏi, do cả ba hầu như chưa đá chung với nhau ở các trận đấu chính thức?

Rồi trong trường hợp Đoàn Văn Hậu được điều vào đá trung vệ, Hồng Duy sẽ thay Đoàn Văn Hậu đá hậu vệ cánh trái, đó sẽ là lại một dấu hỏi khác về tính an toàn của biên trái? – Bởi, Hồng Duy tấn công không tệ, nhưng khả năng hỗ trợ phòng ngự lại không tốt bằng Đoàn Văn Hậu.

Bất cứ sự xáo trộn nào cũng là bất đắc dĩ và mong rằng các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đạt trạng thái thể lực tốt nhất, đạt phong độ cao nhất, phối hợp với nhau ăn ý nhất, cho trận đấu có nghĩa tranh vé vào vòng 1/8 của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo!

 

(Dân trí)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm