| Hotline: 0983.970.780

Bước ra từ thất bại

Thứ Ba 30/09/2014 , 09:46 (GMT+7)

Dù trận đấu với ĐT Nhật Bản kết thúc với tỷ số nào, thì ĐT nữ Việt Nam cũng đã có một kỳ ASIAD thành công.

1. Trước khi ASIAD 17 diễn ra, không ai nghĩ ĐT Việt Nam có thể lọt vào đến bán kết, nhất là khi chúng ta bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với những đối thủ như Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc.

Ngay cả khi đặt lên bàn cân với đội bóng cùng khu vực Thái Lan, các học trò của ông Mai Đức Chung cũng tỏ ra thua sút.

Nói như vậy để thấy rằng chỉ riêng việc lọt vào vòng bốn đội mạnh nhất, đặc biệt là thành tích vượt qua Thái Lan - đối thủ từng hai lần chiến thắng chúng ta tại SEA Games 27 và Asian Cup 2014 - đã là thành công ngoài sức tưởng tượng. Giành huy chương tại ASIAD rất khó, giành huy chương ở môn bóng đá nữ còn khó gấp bội.

Bởi vậy, dù trận bán kết với ĐT Nhật Bản có kết thúc với tỷ số như thế nào thì các cô gái vàng của chúng ta vẫn xứng đáng nhận được những lời khen.

2.Nếu như ở trận gặp Triều Tiên tại vòng bảng, Kiều Trinh chỉ mất 20 phút để... 3 lần vào lưới nhặt bóng thì ở trận bán kết, thủ thành của ĐT Việt Nam đã chơi xuất thần. Tính riêng trong 45 phút đầu tiên, cô đã 5 lần cứu thua xuất thần cho đội nhà.

Điểm tựa vững vàng nơi Kiều Trinh đã tiếp thêm sinh khí cho toàn đội. Những Tuyết Dung, Ngọc Anh, Nguyễn Thị Nguyệt... không hề bị cuốn vào lối chơi của đội bóng số một thế giới, mà vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

Ít nhất, chúng ta đã nhập cuộc chủ động trong gần 10 phút đầu tiên, và là đội có tình huống nguy hiểm trước về phía khung thành Nhật Bản. Đó là một nỗ lực rất đáng khen, nếu như biết rằng ở trận gặp Triều Tiên, khán giả Việt Nam đã phải chờ tới phút 55 để được chứng kiến cú sút đầu tiên của đội nhà.

Quyết tâm làm mới của ĐT nữ Việt Nam đã thu được những kết quả ban đầu, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn còn cả núi công việc phía trước. Đầu tiên là trận tranh giải ba ASIAD 17 với đội thua trong trận bán kết thứ hai giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau nữa là AFF Cup tại Thái Lan vào cuối năm.

Khởi đầu không thực sự tốt, nhưng càng chơi ĐT Việt Nam càng thi đấu khởi sắc. Với một chút may mắn từ kết quả phân cặp đấu loại trực tiếp, chúng ta đã có một giải đấu thành công, bất chấp một thực tế là vẫn còn tới 5 ngày nữa, ASIAD 17 mới bế mạc.

3. Thua Nhật Bản 0-3 sẽ không bao giờ bị coi là thất bại, nhất là nếu nhìn vào hành trang mà các nữ cầu thủ mang sang Incheon.

Đó là việc HLV Mai Đức Chung loại bỏ một loạt công thần như Trần Thị Kim Hồng, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Nga; là thất bại 0-5 trước ĐT Trung Quốc trong trận giao hữu tại Bắc Kinh; và thậm chí, đó còn là chiếc ghế chẳng lấy gì làm chắc chắn của chính ông Chung.

VFF ít quan tâm đến các đội tuyển bóng đá tại ASIAD 17. Trong khi các cầu thủ Olympic phải mặc những trang phục được thiết kế từ năm 2012, thì các cô gái vàng thậm chí còn phải mặc những bộ quần áo bị “tồn kho” từ... 4 năm trước.

ĐT nữ Việt Nam đến Incheon trong sự thờ ơ của dư luận. Cũng giống như đội Olympic, họ bị những thất bại trong quá khứ “trói buộc” và dằn vặt. Điều duy nhất mà các nữ tuyển thủ có thể làm chỉ là mang khí thế cao nhất mỗi khi nhập cuộc.

Chỉ hy vọng, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được đà tâm lý như đã từng có trên đất Hàn Quốc.

Xem thêm
Chuyện tình khó quên của tác giả ‘Tiến về Sài Gòn’

Chuyện tình khó quên của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, tác giả ca khúc ‘Tiến về Sài Gòn’ được hé lộ trong chương trình Nông nghiệp Radio lúc 20h tối nay 27/4.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm