| Hotline: 0983.970.780

Bưu điện Việt Nam tạm dừng vận chuyển khẩu trang y tế ra nước ngoài

Thứ Bảy 01/02/2020 , 12:47 (GMT+7)

Biện pháp trên được Tổng Cty Bưu điện Việt Nam áp dụng từ hôm nay (1/2).

Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Cty Bưu điện Việt Nam vừa ký chỉ thị, thông báo việc tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (nCoV) gây ra.

Chỉ thị tạm dừng chấp nhận, vận chuyển ra nước ngoài các mặt hàng y tế dùng cho việc phòng chống dịch Viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona (nCoV).

Các mặt hàng bị từ chối vận chuyển bao gồm: khẩu trang y tế, nước sát trùng, găng tay y tế.

Ông Hào yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện chỉ thị, đơn vị nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Theo Tổng Cty Bưu điện Việt Nam, tại một số địa phương, lợi dụng tình trạng khan hiếm hàng hoá do dịch bệnh, xảy ra tình trạng thu gom, tăng giá bất hợp lý và chuyển ra nước ngoài kiếm lời.

Diễn biến mới nhất, Bộ Y tế cho biết, tính đến 08h30 hôm nay, đã có 11.949 trường hợp mắc. Trong đó, tại lục địa Trung Quốc: 11.791. Tổng số trường hợp tử vong: 259, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 259.

Như vậy, đã có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp nCoV.

Tại Việt Nam, ghi nhận 6 trường hợp nhiễm nCoV (trong đó có 2 người Trung Quốc). Ca bệnh mới nhất được ghi nhận là nữ lễ tân khách sạn tại thành phố Nha Trang (Khánh Hoà).

Xem thêm
Gỡ 'thẻ vàng' IUU: Chỉ là bước khởi đầu, lâu dài là nghề cá minh bạch, trách nhiệm

‘Dù còn nhiều thách thức nhưng nếu chúng ta hành động đầy đủ, thực thi quyết liệt thì sẽ đạt được kết quả...’, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nói.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lật thuyền trên hồ thủy điện Sơn La

Chiều 22/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, thi thể 2 nạn nhân trong vụ lật thuyền trên lòng hồ thủy điện Sơn La đã được tìm thấy.