| Hotline: 0983.970.780

Cả làng chờ nghe tiếng gà gáy lúc giao thừa

Thứ Bảy 10/02/2024 , 17:49 (GMT+7)

Người Dao ở Phiêng Lằm cho rằng thời khắc giao thừa nếu nghe thấy tiếng gà gáy trước sẽ báo hiệu may mắn, nghe tiếng mèo kêu trước báo hiệu sẽ có thú dữ.

Lễ cúng mời tổ tiên về ăn tết là nghi lễ không thể thiếu của người Dao ở Phiêng Lằm. Ảnh: Bích Phượng. 

Lễ cúng mời tổ tiên về ăn tết là nghi lễ không thể thiếu của người Dao ở Phiêng Lằm. Ảnh: Bích Phượng. 

Sau những ngày đông buốt giá, hoa mận nở trắng xóa sườn đồi, làn gió mùa xuân len lỏi đến từng ngõ xóm của người vùng cao.

Trong những ngày đầu xuân, chúng tôi đến Phiêng Lằm - thôn người Dao ở xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Trở lại lần này, bản làng đã có nhiều đổi thay, nếu như năm 2022, con đường 3km dẫn lên Phiêng Lằm ô tô không thể đi được thì nay đã được đổ bê tông.

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi hôm nay là gia đình ông Triệu Tài Long. Ông Long năm nay đã gần 70 tuổi, từ khi còn trẻ ông đã là “thầy” có tiếng trong vùng. Gác lại công việc, ông mời chúng tôi uống thứ nước đặc biệt của người Dao Phiêng Lằm. Đặt chén nước xuống cái bàn nhỏ, ông khua đôi tay trước bếp lửa rồi lại nhìn lên bàn thờ. Tay vẫn hơ trên bếp củi, ông Long kể cho chúng tôi nét văn hóa của người Dao nơi đây trong những ngày Tết, miệng nói nhưng mắt ông vẫn không rời bàn thờ tổ tiên. 

Ở bản người Dao Phiêng Lằm, để chuẩn bị tết, dù công việc bận rộn đến đâu thì đàn ông trong nhà cũng phải lấy cho đầy củi để phía sau nhà, sửa sang nhà cửa. Người phụ nữ sẽ chọn lựa nguyên liệu làm bánh và chuẩn bị trang phục thật đẹp để diện trong những ngày hội xuân.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, từ ngày 25 tháng Chạp, người Dao đỏ sẽ tìm thầy  làm lễ cúng để mời tổ tiên về ăn tết. Đây là nghi lễ lâu đời của người Dao với ý niệm báo cáo kết quả một năm và cầu năm mới khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Ngày 30 tết, lúc này không khí đã vô cùng khẩn trương, già trẻ, gái trai tất bật dọn nhà, câu đối được chuẩn bị từ trước cũng được dán lên bức tường gần bàn thờ. Với người Dao, mảnh giấy đỏ hình mặt trời có ánh hào quang tỏa sáng dán vào bàn thờ là không thể thiếu trong ngày tết. Ở cửa ra vào nhà dán bốn tờ giấy, mỗi tờ một màu tượng trưng cho bốn mùa trong năm.

Người Dao Phiêng Lằm quan niệm, sau một năm miệt mài lao động, các đồ vật trong nhà cũng phải được trang trí để cùng đón tết. Xế chiều, những con trâu, con bò thả ở rừng phải được tìm về chuồng, buộc cẩn thận trước lúc giao thừa đến.

Khi bánh chín, người Dao đỏ sẽ chọn ra 12 chiếc bánh chưng, 12 cái bánh giầy tượng trưng cho 12 tháng trong năm và 12 con giáp để cúng.

Đêm giao thừa, cả làng sẽ chờ nghe tiếng gà gáy đầu tiên của năm, người Dao quan niệm nếu gà gáy trước thì năm đó bình yên vô sự, nếu chó sủa trước thì sẽ có nhiều kẻ trộm, nếu mèo kêu trước sẽ có thú dữ.

Ngày đầu tiên của năm mới, theo như giờ xuất hành và hướng đại lợi đã được xem trước, cả nhà sẽ đi theo phương đó để cầu may mắn. Trước khi đi, họ mang tiền giấy, hương đến một nơi đã chọn, gọi các thần linh để mua những thứ mình muốn, khi đi về sẽ cầm theo một hòn đá.

Trước đây, ngày mùng 1 tết, người dao Phiêng Lằm thường chỉ ở nhà thắp hương, thì nay nam thanh, nữ tú ăn vận trang phục truyền thống đi chúc tết.

Những ngày tết tiếp theo, người Dao ở Phiêng Lằm chủ yếu đi chúc tết trong bản, chơi trò chơi dân gian như tung còn, kéo co, đánh cù, đánh yếm. Những cô gái người Dao xúng xính váy xòe, đầu quấn khăn, cổ đeo những quả bông đỏ nhảy múa, e thẹn khi nói chuyện với các chàng trai.

Với người Dao Phiêng Lằm, tết chính thức kết thúc vào mùng bảy, mỗi gia đình chuẩn bị một con gà luộc, bánh chưng để cúng. Người Dao nơi đây cho rằng, lễ cúng hết tết để thông báo đến tổ tiên, đồng thời thúc giục con cháu cần tiếp tục bước vào mùa làm việc mới với hy vọng đủ đầy.

Chia tay chúng tôi, ông Long vừa vẫy tay chào vừa nói “Phấy quấy hèng vẳng!” với ý nghĩa chúc cho năm mới “Bốn phương thịnh vượng”.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm