Các nhân sự mới của Chính phủ, Quốc hội, nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.
Chiều 18/2, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải báo cáo về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng.
Sau đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.
Kết quả, đối với Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026: có 448 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93.72% tổng số ĐBQH); có 448 đại biểu tán thành (bằng 93.72% tổng số ĐBQH).
Tân Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng 65 tuổi, quê Hà Tĩnh; trình độ cử nhân ngành máy xây dựng, tiến sĩ quản lý kinh tế; Ủy viên Trung ương khóa 11 đến 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông Dũng có thời gian dài đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi giữ chức Bộ trưởng.
Còn tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính 64 tuổi, quê tỉnh Long An, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư Kinh tế nông nghiệp, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13. Ông từng giữ nhiều chức vụ ở Long An trước khi làm Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương rồi Trưởng ban Dân vận Trung ương.
Tân Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.
Như vậy cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV, gồm 25 thành viên là Thủ tướng Chính phủ, 7 Phó Thủ tướng, 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ.
So với trước khi sắp xếp, Chính phủ có 27 thành viên với 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ, nay đã giảm xuống còn 24 thành viên. Trong đó, Chính phủ thành lập 6 bộ mới trên cơ sở hợp nhất gồm: Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ngoài 6 bộ trên, Quốc hội thông qua việc duy trì 11 bộ ngành hiện nay gồm Bộ Quốc phòng, Công an, Tư pháp, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại giao, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.