| Hotline: 0983.970.780

Cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vì những sai phạm gì?

Thứ Bảy 21/09/2019 , 06:35 (GMT+7)

Sau khi bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã bị Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Vì sao lãnh đạo một đơn vị kỷ cương có vai trò bảo vệ pháp luật như ông Huỳnh Tiến Mạnh, lại có những sai phạm nghiêm trọng gây bức xúc dư luận xã hội?

05-38-40_huynh_tien_mnh
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã bị Bộ Công an cách chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cái ghế Giám đốc Công an tỉnh thường là những nhân vật được đào tạo chuyên ngành an ninh đảm nhận. Rất ít trường hợp Giám đốc Công an tỉnh xuất thân từ cảnh sát kinh tế hoặc cảnh sát hình sự, và càng hiếm hoi hơn là xuất thân từ cảnh sát giao thông. Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh sinh năm 1965 tại Cao Lãnh - Đồng Tháp, vốn là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông trước khi giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Thế nhưng, một tấm gương đáng để những cảnh sát giao thông lấy làm niềm tự hào như đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, lại phải đối mặt với hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất.

Đầu tháng 7/2019, tại kỳ họp thứ 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai. Với những tài liệu và những chứng cứ cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: “Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự”.

Nhiều năm qua, tại Đồng Nai đã xảy ra nhiều vụ nổ súng liên quan đến lực lượng công an tỉnh. Vào tháng 9/2013, một Phó trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre bị đồng đội bắn chết ngay trong trạm. Tiếp theo, vào tháng 1/2014, thượng sĩ Vũ Thanh Bảo (Công an huyện Cẩm Mỹ) đi bắt sòng bạc trong một tiệc cưới ở ấp Tân Hòa, xã Bảo Bình đã xảy ra vụ việc nổ súng khiến anh L.N.S tử vong. Rồi đến tháng 1/2018 lại xảy ra việc trung úy Nguyễn Tấn Phước (cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông) dùng súng bắn chết người ở nhà trọ tại thành phố Biên Hòa.

Liên tục 3 vụ nổ súng trong vòng 5 năm nhưng lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã không xử lý đến nơi đến chốn và không có biện pháp chấn chỉnh hiệu quả. Vụ nổ súng ở trạm Suối Tre do mâu thuẫn cá nhân nhưng vụ nổ súng của thượng sĩ Vũ Thanh Bảo lại bị khép lại bằng lý do “súng cướp cò”.

Còn vụ nổ súng của trung úy Nguyễn Tấn Phước đáng sợ hãi hơn, vì đối tượng này vốn là tài xế riêng của thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2010-2015.

Việc tướng Nguyễn Văn Khánh nghỉ hưu nhưng cơ quan quản lý Nguyễn Tấn Phước không thu hồi súng, để đối tượng bắn chết người là điều rất khó chấp nhận. Qua 3 vụ nổ súng để lại nhiều hậu quả, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo một số vụ án không đúng thẩm quyền, đình chỉ án không đúng quy định, và để xảy ra các vi phạm về hoạt động tố tụng.

Ngoài ra, một trong những biểu hiện tiêu cực ở công an tỉnh Đồng Nai là thành lập và sử dụng quỹ trái phép. Đáng chú ý nhất là vụ án tham ô tài sản hơn 7 tỉ đồng ngay tại Công an tỉnh Đồng Nai vào giai đoạn 2011-2012. Khi đó, quá trình điều tra vụ án được xác định có liên quan đến nhiều lãnh đạo cấp tá ở một số phòng. Tuy nhiên, sau đó cơ quan điều tra cho nhiều cán bộ cấp tá khắc phục số tiền trên 2,2 tỉ đồng, chỉ truy tố 2 cán bộ nữ. Rõ ràng, nhiều sai phạm ở công an tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu bị bao che và dẫn đến mất đoàn kết nội bộ…

Vì vậy, tại cuộc họp ngày 10/9/2019, Ban Bí thư đã xem xét Tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, và kết luận“Vi phạm, khuyết điểm của ông Huỳnh Tiến Mạnh là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, của ngành Công an và cá nhân ông, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần phải thi thành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Huỳnh Tiến Mạnh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ban Bí thư yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Huỳnh Tiến Mạnh tương ứng với kỷ luật Đảng”.

Cũng liên quan đến những sai phạm của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Huỳnh Tiến Mạnh, trước đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đại tá Lý Quang Dũng - nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh.

Ngoài ra, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 5 trường hợp: Thứ nhất, thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh - nguyên ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Công an tỉnh. Thứ hai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận - phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh. Thứ ba, đại tá Ngô Minh Đức - nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh. Thứ tư, đại tá Nguyễn Văn Kim - tỉnh ủy viên, ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh. Thứ năm, đại tá Nguyễn Xuân Kim - nguyên ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, nguyên phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Cùng với quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - Huỳnh Tiến Mạnh, Ban Bí thư cũng cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Đồng Nai đối với ông Hồ Văn Năm sinh năm 1961. Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để ông Hồ Văn Năm thôi làm đại biểu Quốc hội khoá XIV. Như vậy, hai vị Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nối nhau bị kỷ luật là bà Phan Thị Mỹ Thanh và ông Hồ Văn Năm. Ngày 14/5/2018, bà Phan Thị Mỹ Thanh - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Ngày 26/7/2018, ông Hồ Văn Năm thay bà Phan Thị Mỹ Thanh làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho đến nay.

(Kiến thức gia đình số 38)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm