| Hotline: 0983.970.780

Cam Cao Phong

Thứ Tư 01/12/2010 , 09:56 (GMT+7)

Huyện Cao Phong (Hoà Bình) rất nổi tiếng về cam, quýt… Thương hiệu cam sạch Cao Phong đã được người tiêu dùng chấp nhận.

Huyện Cao Phong (Hoà Bình) rất nổi tiếng về cam, quýt… Thương hiệu cam sạch Cao Phong đã được người tiêu dùng chấp nhận. Nhiều hộ gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành những tỉ phú cam.

Vượt qua nhiều cây số chúng tôi đến thăm gia đình anh Lê Văn Thanh, đội Tây Phong, xã Tây Phong, là một trong những hộ trồng cam đạt hiệu quả kinh tế cao. Vườn cam của gia đình anh rộng hơn 5.000m2, tương đương khoảng 250 gốc, nhiều cây sai trĩu quả phải chống đỡ không thì gãy cành. Anh phấn khởi nói: “Năm nay vườn cam nhà tôi được mùa, giá cả lại tăng, chắc sản lượng thu hoạch sẽ gấp đôi năm ngoái”.

Cam anh trồng chủ yếu là cam Xã Đoài chín sớm và bán rất dễ. Vườn cam thật rộng, cây chỉ cao quá đầu người, sai trĩu quả, quả nào quả nấy to, tròn, vỏ đang chuyển dần sang sắc vàng căng mọng. Anh ngắt vài quả cho tôi nếm thử thấy có vị ngọt mát chứ không ngọt đường, ngọt lợ như cam Trung Quốc. Nhiều thương lái từ Hà Nội, Hưng Yên, Nghệ An… cũng về đây thu mua cho bà con với giá bán tại vườn: cam Xã Đoài là 11.000 – 12.000đ/kg, quýt Hòa Bình 11.000 – 13.000đ/kg, cam Canh từ 34.000 – 36.000đ/kg.

Được mùa, được giá, nụ cười phấn khởi, anh Thanh khoe: “Ước tính năm nay tôi sẽ thu được 15-20 tấn cam, với sản lượng này chắc chắn sẽ thu từ 150-180 triệu đồng”. Không chỉ có hộ gia đình nhà anh Thanh mà nhiều hộ ở huyện Cao Phong cũng đã thu hàng trăm triệu như hộ ông Tạ Đình Đào (khu 5B - thị trấn Cao Phong), hộ anh Nguyễn Văn Sơn (xã Tân Phong)… Cách chăm sóc cam cũng không cầu kì lắm cốt là người trồng nắm bắt được kỹ thuật, bón thúc phân chuồng, đạm, NPK… sao cho phù hợp.

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Năng suất sắn tăng 30 - 50% nhờ tưới tiết kiệm

Tại Tây Ninh, áp dụng tưới tiết kiệm đã giúp cây sắn tăng năng suất từ 30 - 50% (đạt 40 - 50 tấn/ha), giảm 40% lượng nước tưới so với tưới tràn.