| Hotline: 0983.970.780

Cận Tết, hoa đào Sa Pa vẫn chờ khách mua

Thứ Năm 27/01/2022 , 16:25 (GMT+7)

Đường tránh Sa Pa và trung tâm thị trấn là nơi tập trung bán đào Tết của người dân Sa Pa. Năm nay, đào Sa Pa có vẻ vắng khách mua hơn thường lệ.

Hoa đào Sa Pa mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Tây Bắc nên rất được ưa chuộng. Người dân Sa Pa thường trồng đào ở những triền núi cao, lạnh nên loài hoa này có nét đặc trưng riêng khác hẳn với đào dưới xuôi.

Hoa đào Sa Pa mang vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng Tây Bắc nên rất được ưa chuộng. Người dân Sa Pa thường trồng đào ở những triền núi cao, lạnh nên loài hoa này có nét đặc trưng riêng khác hẳn với đào dưới xuôi.

Cứ mỗi độ xuân, du khách thường lên Sa Pa du xuân, ngắm cảnh và mua hoa đào mang về. Thế nhưng, năm nay, đào Sa Pa lại vắng khách mua. Ông Giàng Tang cho biết, đào năm nay rất rẻ, có nhiều cành đẹp chỉ khoảng 200 nghìn đồng. 3-4 hôm nay, ông chở đào ra rồi lại chở về vì chưa có người mua.

Cứ mỗi độ xuân, du khách thường lên Sa Pa du xuân, ngắm cảnh và mua hoa đào mang về. Thế nhưng, năm nay, đào Sa Pa lại vắng khách mua. Ông Giàng Tang cho biết, đào năm nay rất rẻ, có nhiều cành đẹp chỉ khoảng 200 nghìn đồng. 3-4 hôm nay, ông chở đào ra rồi lại chở về vì chưa có người mua.

Cành đào của người dân Sa Pa mang từ Séo Mý Tỷ ra trung tâm thị trấn Sa Pa để bán. Thế nhưng, đã quá trưa nhưng chưa có người hỏi mua. Cách đó vài bước chân là nơi tập trung bán đào của người dân Sa Pa.

Cành đào của người dân Sa Pa mang từ Séo Mý Tỷ ra trung tâm thị trấn Sa Pa để bán. Thế nhưng, đã quá trưa nhưng chưa có người hỏi mua. Cách đó vài bước chân là nơi tập trung bán đào của người dân Sa Pa.

Vắng khách, một phụ nữ người Mông thêu thổ cẩm để may áo. Tấm thổ cẩm này, mất khoảng một tháng mới có thể hoàn thiện vì nó được làm hoàn toàn thủ công.

Vắng khách, một phụ nữ người Mông thêu thổ cẩm để may áo. Tấm thổ cẩm này, mất khoảng một tháng mới có thể hoàn thiện vì nó được làm hoàn toàn thủ công.

Người bán đào ở Sa Pa tranh thủ chợp mắt giữa bạt ngàn cành đào chưa có khách mua. Các cành đào này, hầu hết là đào nhà được người dân mang xuống trung tâm thị trấn để bán, với mong muốn có thêm thu nhập để lo cho cái Tết đã cận kề.

Người bán đào ở Sa Pa tranh thủ chợp mắt giữa bạt ngàn cành đào chưa có khách mua. Các cành đào này, hầu hết là đào nhà được người dân mang xuống trung tâm thị trấn để bán, với mong muốn có thêm thu nhập để lo cho cái Tết đã cận kề.

'Nhàn cư vi bất thiện', một nhóm người bán đào tham gia trò chơi đỏ đen. Không rõ sau trò chơi này, họ sẽ có đủ tiền lo cho cái Tết hay là trắng tay đi về nhà.

"Nhàn cư vi bất thiện", một nhóm người bán đào tham gia trò chơi đỏ đen. Không rõ sau trò chơi này, họ sẽ có đủ tiền lo cho cái Tết hay là trắng tay đi về nhà.

Đào Sa Pa không chỉ được bán đi mọi nơi mà ngay cả người ở Sa Pa cũng ưa thích chơi đào bản địa. Người đàn ông này phấn khởi vì mua được cành đào giá hời.

Đào Sa Pa không chỉ được bán đi mọi nơi mà ngay cả người ở Sa Pa cũng ưa thích chơi đào bản địa. Người đàn ông này phấn khởi vì mua được cành đào giá hời.

Mặc dù đào chưa bán được, nhưng hai cha con vẫn vui đùa dưới ánh nắng ban trưa ở Sa Pa. Số đào này nếu bán được hết, gia đình cũng sẽ có một cái Tết tươm tất hơn. 

Mặc dù đào chưa bán được, nhưng hai cha con vẫn vui đùa dưới ánh nắng ban trưa ở Sa Pa. Số đào này nếu bán được hết, gia đình cũng sẽ có một cái Tết tươm tất hơn. 

Ở hai bên đường tránh Sa Pa, một chợ đào khác cũng được hình thành. Đây là tuyến đường mới mở, không đi qua trung tâm thị xã Sa Pa và có nhiều xe ở các tỉnh lưu thông qua. Do đó, người ta kỳ vọng bán đào ở khu vực này sẽ dễ có khách mua hơn. Còn ở khu vực cầu 32 trên quốc lộ 4D, vốn là điểm bán đào quen thuộc hằng năm thì có rất ít người mang đào đến bán. Trong ảnh là một cành mận lớn của người dân Sa Pa đang được rao bán.

Ở hai bên đường tránh Sa Pa, một chợ đào khác cũng được hình thành. Đây là tuyến đường mới mở, không đi qua trung tâm thị xã Sa Pa và có nhiều xe ở các tỉnh lưu thông qua. Do đó, người ta kỳ vọng bán đào ở khu vực này sẽ dễ có khách mua hơn. Còn ở khu vực cầu 32 trên quốc lộ 4D, vốn là điểm bán đào quen thuộc hằng năm thì có rất ít người mang đào đến bán. Trong ảnh là một cành mận lớn của người dân Sa Pa đang được rao bán.

Một góc nơi bán đào ở khu vực đường tránh Sa Pa. Ở đây có hàng trăm người dân mang đào ra bán nhưng số lượng người mua rất ít ỏi và cũng rất ít du khách ghé qua. Theo một người dân, có thể năm nay vì dịch bệnh Covid-19 nên mọi người hạn chế đi lại do đó gần Tết mà đào Sa Pa vẫn vắng khách mua.

Một góc nơi bán đào ở khu vực đường tránh Sa Pa. Ở đây có hàng trăm người dân mang đào ra bán nhưng số lượng người mua rất ít ỏi và cũng rất ít du khách ghé qua. Theo một người dân, có thể năm nay vì dịch bệnh Covid-19 nên mọi người hạn chế đi lại do đó gần Tết mà đào Sa Pa vẫn vắng khách mua.

Xem thêm
Nở rộ dịch vụ cho thuê sân phơi lúa tại miền Tây

Kỳ vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường Mỹ. Nghệ An: Người nuôi tôm mong chờ dự án cấp nước biển. Nở rộ dịch vụ cho thuê sân phơi lúa tại miền Tây. Lâm Đồng chuyển đổi cơ cấu cây trồng hơn 900ha.

Bí quyết thải độc tạng phủ lớn nhất cơ thể sau Tết

Với trọng lượng khoảng 1,4kg ở người trưởng thành, gan là tạng phủ lớn nhất cơ thể và cũng là nơi phải gồng mình gánh chịu độc tố khi chúng ta lạm dụng rượu bia, thức ăn không lành mạnh vào dịp Tết. GS, TS, BS y học cổ truyền Dương Trọng Hiếu bật mí các kiến thức hữu ích để bảo vệ gan, xả độc tố, lấy lại vóc dáng để khởi đầu một năm mới đầy sức sống.

Hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng

TS Nguyễn Văn Thịnh - Trưởng Bộ môn Điều tra và quản lý rừng bền vững, Viện Nghiên cứu Lâm sinh - hướng dẫn thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng cho nhóm hộ gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

Nông dân Quỳnh Liên trồng rau bất an do mất giá

Nghệ An Người trồng màu tại Quỳnh Liên đang âu lo khi thị trường rớt giá thê thảm, sức mua không như kỳ vọng khiến công sức đổ sông đổ biển.

Bình luận mới nhất