| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ dự án xây kè Cái Sơn phòng chống sạt lở

Thứ Sáu 16/09/2022 , 15:41 (GMT+7)

Cần Thơ Kè Cái Sơn có chiều dài trên 2,8 km, tổng chi phí trên 300 tỷ đồng nhằm chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu cho người dân.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến rạch Cái Sơn kiểm tra về tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng kè chống sạt lở xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến rạch Cái Sơn kiểm tra về tiến độ giải phóng mặt bằng để xây dựng kè chống sạt lở xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Trong chuyến khảo sát xây dựng kè Cái Sơn trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mới đây, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu UBND quận Ninh Kiều giải quyết các vướng mắc về mặt bằng trước ngày 15/9 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đảm bảo đến cuối năm 2022 phải hoàn thành dự án này.

UBND quận Ninh Kiều khẳng định sẽ giải quyết đầy đủ đúng quy định cho các hộ dân có yêu cầu xét tái định cư. Trường hợp khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng báo cáo UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, nhằm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với đơn vị thi công, khi có mặt bằng cần tập trung phương tiện, nhân công để tranh thủ xây dựng công trình, nhất là mặt bằng bàn giao đến đâu thì khẩn trương xây dựng đến đó. Đồng thời, trong quá trình xây dựng đảm bảo chất lượng thi công, tận dụng điều kiện thủy văn xuống thấp để thực hiện công trình kể cả ngày lẫn đêm…

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ, chủ đầu tư dự án phối hợp sở, ngành chức năng và UBND quận Ninh Kiều tăng cường giám sát, đôn đốc, hỗ trợ đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Có kế hoạch sớm hoàn thành cơ bản dự án vào cuối năm 2022 để đưa vào sử dụng, phục vụ cho công tác phòng, chống sạt lở cũng như chỉnh trang đô thị của thành phố.

Kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn có tổng chiều dài trên 2,8 km, từ cầu Cái Sơn 1 (đường tỉnh 923, phường An Bình, quận Ninh Kiều) đến cầu Sáu Bé (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy).

Công trình có tổng kinh phí xây dựng gần 315 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh và vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ.

Kè được thiết kế xây dựng kiên cố, với đỉnh kè cao 2,8m, có hệ thống lan can, thu gom và thoát nước thải, chiếu sáng công cộng, vỉa hè, đường giao thông rộng rãi… nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang ngày càng có những diễn biến khó lường.

Đến nay, công trình thi công được khoảng 70% khối lượng, đảm bảo chất lượng, đạt theo yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng gói thầu 1 và 2 thuộc địa bàn quận Ninh Kiều còn chậm so với kế hoạch.

Ông Nguyễn Quí Ninh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở NN-PTNT TP Cần Thơ), cho biết: Hiện nay đơn vị đang cho triển khai xây dựng, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với phần đất của người dân nằm cặp sông, rạch, đất bãi bồi, đất san lấp kênh rạch phải mất nhiều thời gian giải quyết. Từ lý do đó ảnh hưởng đến chậm giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng. Đặc biệt trong 2 năm qua, tất cả mọi thứ đều giá đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình đền bù, hỗ trợ tái định cư, thi công dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng gần 30,5 tỷ đồng so với dự án được duyệt…

Hiện nay UBND TP Cần Thơ đang xây dựng nhiều công trình bờ kè với chi phí hàng trăm tỷ đồng để phòng chống sạt lở bên bên bờ sông. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Hiện nay UBND TP Cần Thơ đang xây dựng nhiều công trình bờ kè với chi phí hàng trăm tỷ đồng để phòng chống sạt lở bên bên bờ sông. Ảnh: Lê Hoàng Vũ. 

Bên cạnh đó, do công trình trải dài theo tuyến nên khối lượng thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khá lớn và mất rất nhiều thời gian. Trên toàn tuyến có khoảng 251 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong đó, có 41 hộ phải tái định cư. Tuy nhiên, việc tái định cư cho các hộ dân cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có nền để giao cho người dân, đặc biệt là tại quận Ninh Kiều.

Hiện khu tái định cư Ninh Kiều vẫn đang trong quá trình thực hiện, chưa thể bố trí nền tái định cư cho dự án vào ở.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất phát hành 'trái phiếu chính quyền địa phương' làm các dự án trọng điểm

Lãnh đạo Thừa Thiên - Huế đề nghị phát hành ‘trái phiếu chính quyền địa phương’ huy động vốn đầu tư các dự án trọng điểm vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.