| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ Hai 01/01/2024 , 09:24 (GMT+7)

Tối ngày 31/12, TP Cần Thơ kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó khăn, thách thức. Ảnh: KA.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó khăn, thách thức. Ảnh: KA.

Chương trình kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024) có sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, 20 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân TP Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Song song đó, kinh tế thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân bằng 9,2 lần so với 20 năm trước. TP Cần Thơ đã tập trung thực hiện, hoàn thành trước thời hạn chương trình xây dựng nông thôn mới và đang nỗ lực xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn.

TP Cần Thơ cũng là một trong 10 thành phố thuộc các quốc gia thành viên ASEAN vinh dự được trao Giải thưởng thành phố ASEAN bền vững môi trường.

Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những thành tựu này tuy quan trọng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Vai trò trung tâm động lực của vùng ĐBSCL chưa được TP Cần Thơ thể hiện rõ.

Một số mặt hạn chế vẫn còn tồn tại là cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; năng lực cạnh tranh thấp; ngành dịch vụ chưa tạo ra được sự đột phá. Trong khi đó lĩnh vực nông nghiệp chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế.

Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, chất lượng chưa cao, trở thành điểm nghẽn đối với phát triển của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Do đó, để xây dựng TP Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gợi mở nhiều nội dung trọng tâm cho TP Cần Thơ.

Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân TP Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng ĐBSCL và đất nước.

Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, xanh, sạch, tái tạo… để tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước. Ảnh: Kim Anh.

TP Cần Thơ phấn đấu trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL và cả nước. Ảnh: Kim Anh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ cho biết, trải qua 20 năm kể từ khi TP Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tầm nhìn chiến lược về một thành phố đô thị loại I trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại đã được vạch ra.

Giai đoạn 2020 - 2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2020 về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ, đã khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của TP Cần Thơ đối với vùng ĐBSCL và cả nước.

Sự quan tâm này đã mở đường cho TP Cần Thơ đưa ra những khâu đột phá, chương trình trọng điểm, giải pháp mới và thu hút nguồn lực, cả vật chất và tinh thần để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước ĐBSCL. Phấn đấu đến năm 2024, đưa TP Cần Thơ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

Chặng đường 20 năm qua, lĩnh vực phát triển doanh nghiệp ở TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, từ năm 2004 - 2023, ước cấp mới đăng ký doanh nghiệp cho trên 22.400 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 153.000 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện cấp mới 125 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.700 triệu USD.

Hệ thống giao thông vận tải, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa - thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, nông thôn mới… được đầu tư đồng bộ, góp phần tăng cường kết nối, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải thông suốt từ TP Cần Thơ đi đến các tỉnh thành trong vùng và TP Hồ Chí Minh, các vùng miền trong cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KA.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP Cần Thơ vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: KA.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi nổi ở nông thôn, gắn kết với đô thị. Nhiều hoạt động đi vào thực chất, thu hẹp dần chênh lệch mức sống giữa đô thị và nông thôn. Kết quả, ước đến cuối năm 2023, thành phố có 31/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn TP Cần Thơ, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, ước năm 2023, số hộ nghèo toàn thành phố giảm còn 1.178 hộ, chiếm 0,32% tổng số hộ. Đây là mức thấp nhất vùng ĐBSCL và thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm