| Hotline: 0983.970.780

Trúng ‘lộc biển’ những ngày cuối năm

Chủ Nhật 26/01/2025 , 12:00 (GMT+7)

Phiên biển cuối năm có sản lượng đánh bắt cao, giá hải sản tăng đã giúp cho các chủ tàu và bạn thuyền có thêm thu nhập để chuẩn bị đón Tết đủ đầy.

Những ngày này, hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trở về từ các ngư trường chở đầy cá, tôm nối đuôi nhau cập bến bán hải sản. Tại các cảng cá không khí vô cùng nhộn nhịp, vui tươi khi phiên biển cuối năm không những bội thu mà giá bán sản phẩm khai thác cũng tăng đáng kể.

Ngư dân Quảng Ngãi trở về sau khi đánh bắt phiên biển cuối năm với sản lượng cao. Ảnh: L.K.

Ngư dân Quảng Ngãi trở về sau khi đánh bắt phiên biển cuối năm với sản lượng cao. Ảnh: L.K.

Sau 22 ngày vươn khơi ở ngư trường Trường Sa, ngư dân Võ Dũng, thuyền trưởng tàu cá QNg 90252TS (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cùng với các bạn thuyền đưa tàu trở về cập cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu). Ông Dũng cho biết, phiên biển cuối năm dù thời tiết có bất lợi, nhưng bù lại tàu cá của ông lại đánh bắt được sản lượng khá cao, khoảng 10 tấn cá các loại gồm: cá nục, cá chuồn, cá ngừ, cá thu…

“So với các năm trước thì năm nay phiên biển cuối năm tàu tôi đánh bắt được nhiều hải sản hơn. Bên cạnh đó, giá cả cũng tương đối ổn định nên mọi người đều phấn khởi. Bán hết cá và trừ chi phí thì mỗi lao động trên tàu nhận được từ 7 đến 10 triệu đồng, cũng đủ để mua sắm Tết. Sau khi nghỉ Tết xong, dự kiến vào mùng 6 âm lịch tàu tôi sẽ vươn khơi trở lại”, ông Dũng chia sẻ.

Ngư dân phấn khởi sau chuyến khai thác cận Tết thắng lợi. Ảnh: L.K.

Ngư dân phấn khởi sau chuyến khai thác cận Tết thắng lợi. Ảnh: L.K.

Theo các ngư dân, vào dịp cận Tết Nguyên đán, sức tiêu thụ thường tăng mạnh so với ngày thường, nhờ đó giá cả thủy sản cũng tăng lên. Hiện giá cá chuồn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg, cá nục khoảng hơn 20.000 - 35.000 đồng/kg, cá đỏ củ 40 nghìn đồng/kg được thương lái thu mua tại cảng.
Mức giá này cao hơn những ngày thường khoảng 15 - 20%. Vì vậy, ai cũng tranh thủ ra khơi thời điểm này để kiếm thêm chút tiền, giúp gia đình có được một cái Tết đầm ấm.

Không chỉ các tàu cá đánh bắt xa bờ, mà ngay cả những tàu hoạt động ngắn ngày, gần bờ cũng bội thu trong những phiên biển cuối năm. Tại Cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi), những tàu cá có công suất dưới 90 CV trở về đều trúng cá cơm, cá nục sau một đêm vươn khơi.

Giá các loại hải sản thời điểm này cao hơn ngày thường giúp chủ tàu và thuyền viên tăng thêm thu nhập. Ảnh: L.K.

Giá các loại hải sản thời điểm này cao hơn ngày thường giúp chủ tàu và thuyền viên tăng thêm thu nhập. Ảnh: L.K.

Ngư dân Nguyễn Tấn Hùng (trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) cho biết, tàu ông làm nghề đánh bắt cá cơm ở ngư trường gần bờ. Thông thường, tàu xuất bến vào buổi chiều ngày hôm trước và đến sáng hôm sau sẽ trở về bờ. “Chuyến này, tàu tôi đánh được 5 tấn cá cơm, với giá bán trung bình từ 12.000 - 16.000 đồng/kg, tôi thu về 70 triệu đồng. Trừ chi phí rồi chia cho anh em mỗi người cũng được 2,5 - 3 triệu.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu cho biết, phiên biển cuối năm, ngư dân địa phương đánh bắt hiệu quả hơn so với các phiên trước, giá cá cao hơn, chi phí xăng dầu cũng bình ổn giúp ngư dân gia tăng thu nhập để có một cái Tết đủ đầy. Đây cũng chính là động lực để ngư dân địa phương tiếp tục vươn khơi bám biển sau Tết.

Toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 4.500 tàu cá với hơn 38.000 lao động hành nghề trên biển. Năm 2024, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 278.260 tấn, tăng 1,7%, vượt 5% kế hoạch năm. Ông Nguyễn Văn Mười, Chi cục trưởng Chi cục thủy sản Quảng Ngãi cho biết, những năm gần đây việc khai thác hải sản của ngư dân gặp nhiều khó khăn do nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm, giá nhiên liệu thường xuyên tăng nhưng giá thủy sản giảm; ngư trường khai thác bị thu hẹp, thiếu bạn tàu... Tuy nhiên, những tín hiệu khả quan từ phiên biển cuối năm đã mở ra hy vọng về một mùa biển năm mới bội thu.

Xem thêm
Ông Nguyễn Tuấn Anh làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai

Ngày 27/2, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết về sắp xếp, tổ chức bộ máy và quyết định công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Đa làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Nông nghiệp và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chính thức có bộ máy lãnh đạo mới với Giám đốc là ông Nguyễn Văn Đa và 5 Phó Giám đốc.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

‘Di sản vàng’ bên bờ biển xanh: [Bài 4] Gặp gỡ một 'kỳ nhân' bài chòi

Dù không biết chữ nhưng bà Thương vẫn sáng tác, ngân nga làn điệu bài chòi và mày mò học chữ để ghi chép, lưu giữ những lời ca sau cả đêm trằn trọc.

Bình luận mới nhất