| Hotline: 0983.970.780

Cần Thơ: Mưa dông, lốc xoáy gây thiệt hại hơn 100 căn nhà

Thứ Hai 08/06/2020 , 16:26 (GMT+7)

Cơn mưa kèm dông lốc quét qua tuyến lộ Vòng Cung thuộc huyện Phong Điền làm hơn 100 căn nhà tốc mái, gãy trụ điện, cây to đổ ngã.

Cây to bị đổ ngã trong khuôn viên Trường THCS Thị trấn Phong Điền. Ảnh: CTV.

Cây to bị đổ ngã trong khuôn viên Trường THCS Thị trấn Phong Điền. Ảnh: CTV.

Đến sáng ngày 8/6, theo cập nhật mới nhất của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT -TKCN) huyện Phong Điền về tình hình thiệt hại do mưa kèm theo dông lốc gây ra trên địa bàn huyện Phong Điền trong ngày 7/6. Theo đó, có 2 căn nhà dân bị đổ sập, 105 căn nhà tốc mái, xiêu vẹo, 5 trụ điện trung thế bị đổ ngã, đứt đường dây điện trung thế làm cho một số khu vực tại ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, khiến khu vực bị mất điện gián đoạn.

Thiệt hại do mưa dông gió lớn làm bật gốc cây xanh theo tuyến đường trung tâm huyện, gây thiệt hại cho một số vườn cây ăn trái. Riêng tại Trường THCS Thị trấn Phong Điền, cây to lâu năm trong sân trường bị bật gốc đổ ngã làm sập nhà xe, nhưng may mắn trong ngày Chủ Nhật học sinh, giáo viên nghỉ nên không gây ra thương vong về người. Hiện nay, chính quyền huyện Phong Điền huy động lực lượng dân quân tại chỗ khắc phục hậu quả cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra 2 đợt sét đánh, 8 đợt lốc xoáy, 18 điểm sạt lở bờ sông và 1 đợt xâm nhập mặn với độ mặn cao nhất vượt mức năm 2016.

Riêng trong 8 đợt lốc xoáy làm bị thương 5 người, 32 căn nhà sập, 252 căn nhà bị tốc mái, ước tổng mức thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.