| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Mưa lớn khiến 1 người chết, thiệt hại nặng về tài sản

Thứ Tư 29/05/2019 , 20:30 (GMT+7)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, trận mưa đầu mùa diễn ra trong các ngày 27, 28 và rạng sáng ngày 29/5 đã gây ra những hậu quả nặng nề.

Trong đó có 1 người chết, là phụ nữ 30 tuổi ở xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình đi làm đồng về, trượt chân xuống suối và bị lũ cuốn trôi. Sau vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng, huyện Nguyên Bình đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người bị chết.

Nước lũ tại xã Thái Học, huyện Bảo Lâm. Ảnh CTV

Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn cho người nông dân, cụ thể: làm 14 ngôi nhà bị ngập nặng; khoảng gần 160ha lúa và hoa màu bị ngập úng, có nhiều diện tích bị thiệt hại trên 70%; nhiều ao cá và vật nuôi của người dân bị cuốn trôi…

Sạt lở đất xảy ra trên tuyến đường như QL34 và nhiều đường giao thông nông thôn làm gián đoạn, cản trở lưu thông của người dân. Trong đó có một cầu dân sinh tại xóm Bản Bó bị lũ cuốn trôi.

Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời túc trực theo dõi sát sao những diễn biến bất thường của thời tiết nhằm hạn chết thiệt hại ở mức thấp nhất do mưa lũ đầu mùa gây ra.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.