| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: Mưa lũ gây hại nặng nề cho ngành nông nghiệp

Thứ Tư 02/01/2019 , 10:22 (GMT+7)

Sáng 2/1, Văn phòng Thường trực BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết mưa lũ trong những ngày qua đã làm ngập hàng ngàn ha lúa ĐX 2018 – 2019 mới gieo sạ trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh này.

Hàng ngàn ha lúa ĐX 2018 – 2019 ở Bình Định mới gieo sạ đã bị ngập nguy cơ hư giống

Theo đó, diện tích lúa mới gieo sạ bị ngập nước trên địa bàn toản tỉnh được ghi nhận cho đến thời điểm này là 11.310ha, trong đó huyện Tuy Phước 4.489ha, huyện Phù Cát 1.537ha, huyện Phù Mỹ 190ha, huyện Hoài Nhơn 893ha, huyện Hoài Ân 405ha, huyện An Lão 59,5ha, huyện Tây Sơn 865ha, huyện Vân Canh 177ha, thị xã An Nhơn 2.144ha và TP Quy Nhơn 550ha.

Ngoài ra, tại huyện Tuy Phước có 50m tuyến đê biển bị vỡ tại thôn Huỳnh Giản Bắc (xã Phước Hòa) làm ảnh hưởng đến các hồ nuôi tôm; 35m tuyến đê hạ lưu cầu sông Tranh ở xã Phước Hiệp cũng bị xói lở. Ở huyện Hoài Nhơn, đê Tam Quan Bắc bị sạt lở 500m. Đê và tràn sông Cạn ở xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ) bị sạt lở 1.000m; bờ sông Truông Gò Bông ở huyện Hoài Ân bị sạt lở 400m. Đập dâng Cây Kê ở xã Mỹ Quang (huyện Phù Mỹ) bị xói lở và cầu bản cứu hộ cứu nạn ở xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) cũng bị xói lở.

Cũng theo BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trong lúc cơn bão số 1 đang hoành hành trên biển thì tại tỉnh này hiện có 6.245 tàu thuyền cùng 43.031 ngư dân đang hoạt động trên biển. Trong đó, có 4.737 tàu với 31.403 ngư dân đang hoạt động ven bờ hoặc neo đậu tại bến; 176 tàu với 1.452 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển thuộc khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng;  303 tàu cùng 2.462 ngư dân đang hoạt động trong khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng; 602 tàu cùng 4.714 ngư dân đang hoạt động trong khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang; 160 tàu cùng 1.120 ngư dân hoạt động trong khu vực quần đảo Hoàng Sa; 228 tàu cùng 1.589 ngư dân đang hoạt động tại vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa; 39  tàu cùng 291 ngư dân đang hoạt động trong khu vực quần đảo Trường Sa.

Đáng quan ngại là tàu BĐ 97643 TS (810CV) chủ tàu là ông La Thành Sơn, ông Nguyễn Xuân Nhân làm thuyền trưởng cùng ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) trên tàu có 12 thuyền viên đang đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 7018’N-110059’E, nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 1, hiện tàu này và đang thả neo dù.

Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và BCH PCTT - TKCN các huyện ven biển cùng gia đình các chủ tàu kiểm đếm, thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão số 1, để tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tìm nơi tránh trú./.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm