| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng: Phát hiện 14 công dân nhập cảnh trái phép

Thứ Tư 17/02/2021 , 19:49 (GMT+7)

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (10/2 - 16/2), lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng phát hiện 14 công dân nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh phát hiện, bắt giữ các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: V.T.

Đồn Biên phòng Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh phát hiện, bắt giữ các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Ảnh: V.T.

Trong đó, phát hiện, bắt giữ 11 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam. Tiếp nhận 3 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc do Đại đội Quản lý biên giới Thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây (Trung Quốc) trao trả.

Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại thuộc khu vực chốt chặn của các Đồn Biên phòng ở các huyện Trùng Khánh và Hà Quảng.

Sau khi bắt giữ, tiếp nhận các công dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp Trung tâm Y tế các địa phương tiến hành kiểm tra sức khỏe ban đầu, đưa công dân về các khu cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Để làm tốt công tác phòng chống Covid-19 trên các tuyến biên giới trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng duy trì 126 tổ, chốt cố định và 25 tổ kiểm soát lưu động. Mỗi ngày bố trí gần 600 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an địa phương, dân quân tự vệ... chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt tại các đường mòn, lối mở biên giới, không chủ quan, lơ là trước dịch Covid-19.

Xem thêm
Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất