| Hotline: 0983.970.780

Tết 'ấm bụng' với bà con nghèo

Thứ Tư 10/02/2021 , 20:41 (GMT+7)

Với sự hỗ trợ gạo từ Chính phủ, nhiều bà con nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước tạm thời yên tâm đón cái Tết 'ấm bụng' sau một năm khó khăn vì Covid-19.

Có mặt tại buổi cấp gạo cứu trợ Tết cho dân nghèo xã biên giới Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, chúng tôi cảm nhận được sự vui mừng phấn khởi của người dân nơi đây khi được nhận gạo hỗ trợ từ Chính phủ trước thềm năm mới.

Cán bộ xã Phú Nghĩa cấp, phát gạo cho người dân địa phương. Ảnh: Trần Trung.

Cán bộ xã Phú Nghĩa cấp, phát gạo cho người dân địa phương. Ảnh: Trần Trung.

Vừa nhận 60 kg gạo, anh Điểu Bích, người dân tộc S’Tiêng ở thôn Đắk Son 1 vui mừng cho biết, nhà anh có 4 khẩu gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con, do ốm đau liên miên nên anh Điểu Bích không thể làm được công việc nặng nhọc mà chỉ ở nhà chăm 2 đứa con nhỏ, tất cả gánh nặng “cơm áo gạo tiền” dồn hết lên đôi vai người vợ. Làm lụng quanh năm vất vả nhưng cái đói, cái nghèo vẫn mãi đeo bám.

“Hôm nay, gia đình mình cũng như nhiều gia đình khác trong xã được nhà nước hỗ trợ gạo đón Tết. Mình vui lắm, vậy là Tết này khỏi lo bị đói rồi. Gia đình mình nghèo lắm, có gạo thế này rất cám ơn nhà nước. Tết năm nay gia đình mình ăn Tết sẽ vui hơn, đầy đủ hơn”, anh Bích phấn khởi nói.

Người dân xã Phú Nghĩa phấn khởi nhận được gạo. Ảnh: Trần Trung.

Người dân xã Phú Nghĩa phấn khởi nhận được gạo. Ảnh: Trần Trung.

Cũng được nhận gạo hỗ trợ đợt này, chị Nguyễn Thị Hương, thôn Hai Căn chia sẻ: "Gia đình mình mới tới huyện Bù Gia Mập định cư được một thời gian nên cuộc sống gia đình vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Được nhà nước quan tâm hỗ trợ gạo thế này bà con mình ai cũng mừng, cũng phấn khởi. Bà con rất cảm ơn Đảng, nhà nước đã quan tâm đến bà con nhân dân ở vùng biên giới khó khăn này".

Người dân xã Phú Nghĩa phấn khởi nhận được gạo. Ảnh: Trần Trung.

Người dân xã Phú Nghĩa phấn khởi nhận được gạo. Ảnh: Trần Trung.

Ông Điểu Hùng, Phó Chủ tịch xã Phú Nghĩa cho biết thêm, đợt này toàn xã có 169 hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được nhận gạo với tổng trọng lượng 9,8 tấn. “Công tác cấp phát gạo được địa phương tổ chức công khai, minh bạch  bảo đảm phát đúng đối tượng, đủ định mức chứ không cào bằng, với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, trên 8.000 hộ với gần 35.000 khẩu ở tất cả 11 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh Bình Phước được nhận hỗ trợ trên 401 tấn gạo của Chính phủ, với định mức 15 kg/khẩu.

Món quà tuy không nhiều, nhưng đây là nguồn động viên vô cùng lớn đối với người nghèo vượt qua khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, kinh tế của người dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm