| Hotline: 0983.970.780

Cao Bằng bàn giao 3 người Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ Ba 16/02/2021 , 16:59 (GMT+7)

Đây là 3 người bị cơ quan chức năng huyện Hà Quảng phát hiện tại thị trấn Xuân Hòa (huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) vào ngày 20/1/2021.

Ngay sau đó, để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, các công dân được đưa vào khu cách ly tập trung tại trung tâm cách ly Trường Trung cấp Nghề cơ sở 2, thị trấn Nước Hai (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) từ ngày 21/1/2021. Tất cả 3 trường hợp này đều có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cả 2 lần đều âm tính.

Cơ quan chức năng tỉnh làm thủ tục bàn giao các công dân với Đại sứ quán Campuchia. Ảnh: N.H.

Cơ quan chức năng tỉnh làm thủ tục bàn giao các công dân với Đại sứ quán Campuchia. Ảnh: N.H.

Sau thời gian cách ly, các công dân được Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Sở Ngoại vụ Cao Bằng phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Cao Bằng đã liên hệ với Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam và tiến hành bàn giao 3 công dân nói trên tại địa phận giáp danh giữa 2 tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng cho đại diện nước bạn.

Tại thời điểm bàn giao, tình trạng sức khỏe các công dân bình thường, tâm lý ổn định, không có biểu hiện sốt, ho và có biểu hiện bị nhiệm bệnh.

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất