| Hotline: 0983.970.780

Cargill: Tạo môi trường làm việc tốt và hiệu quả cho người lao động

Thứ Năm 20/12/2018 , 09:10 (GMT+7)

Tháng 3/2018, Cargill Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu 5 năm liên tiếp dẫn đầu “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong ngành Nông-Lâm nghiệp/Thức ăn Chăn nuôi và trong top 100 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” theo khảo sát cùng tên do Anphabe phối hợp với Nielsen thực hiện.

Kết quả này phần nào phản ánh được những nỗ lực của công ty và toàn bộ nhân viên tại Việt Nam trong việc tạo môi trường làm việc an toàn hơn, tốt hơn và mang lại nhiều niềm vui hơn cho người lao động (NLĐ).

Cargill 5 năm liên tiếp dẫn đầu “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” trong ngành Nông-Lâm nghiệp/Thức ăn Chăn nuôi

Cargill là công ty toàn cầu với 155.000 nhân viên làm việc tại 70 quốc gia. Cargill bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995 và hiện nay, Cargill Việt Nam có gần 2.000 nhân viên làm việc trong các lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, protein động vật, cung cấp nguyên liệu sản xuất thực phẩm và nước giải khát, cung ứng nông sản và kinh doanh sắt thép. Cargill đầu tư nhà máy đầu tiên tại KCN Biên Hòa 2 (Đồng Nai) và hiện tại, công ty đã phát triển được một hệ thống 12 nhà máy ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
 

Cải thiện không ngừng để tạo dựng một nguồn nhân lực hạnh phúc tại nơi làm việc

Bà Nguyễn Tâm Thanh, Giám đốc Nhân sự ngành Thức ăn Gia súc của Cargill Việt Nam kiêm Giám đốc Nhân sự ngành Dinh dưỡng Thủy sản Cargill Nam Á chia sẻ: “Nông - lâm nghiệp - thức ăn chăn nuôi là một ngành có tính cạnh tranh rất cao tại Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào về thành tích 5 năm liên tiếp được ghi nhận là Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong ngành này dựa trên các tiêu chí khảo sát chính như lương, thưởng, phúc lợi, cơ hội phát triển, đội ngũ lãnh đạo, văn hóa và giá trị, chất lượng công việc và cuộc sống, danh tiếng công ty. Đây là kết quả của những nỗ lực và đóng góp không ngừng của đội ngũ công nhân viên Cargill Việt Nam và định hướng chiến lược của công ty trong việc lấy con người làm trọng, liên tục tạo động lực và mang lại nhiều cơ hội thử thách cho đội ngũ nhân viên, nhưng đồng thời biết lắng nghe nhân viên và đảm bảo họ được làm việc trong một môi trường lành mạnh, tiến bộ, được bồi dưỡng trở thành những cán bộ quản lý làm việc lâu dài cho công ty”.

Thấu hiểu nhu cầu của người lao động trong việc được đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, hiểu rõ công sức mình đóng góp được vào đâu, nhu cầu gắn kết của NLĐ, Cargill đã luôn nỗ lực để tổ chức gặp gỡ NLĐ thường xuyên, chia sẻ chân thành về những thuận lợi và khó khăn cũng như đường hướng trong công việc kinh doanh. Bên cạnh đó là sự quan tâm thường xuyên của của cấp lãnh đạo để tạo sự tin tưởng gắn bó.

Với phương châm “Đặt an toàn lên trên lợi nhuận”, Cargill luôn đặt vấn đề đảm bảo an toàn cho NLĐ là ưu tiên cao nhất và đã thực hiện nhiều sáng kiến an toàn tại Việt Nam, nổi bật là dự án “ngưng sử dụng xe gắn máy trong các hoạt động thương mại”. Theo đó, Cargill đã trở thành công ty đầu tiên tại Việt Nam cấp xe hơi cho nhân viên thương mại nhằm giảm thiểu rủi ro về an toàn giao thông vốn là một trong những nguyên nhân tai nạn hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ quan tâm tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn, Cargill Việt Nam luôn biết cách thu hút và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai bằng những chế độ như lương, thưởng, phúc lợi và tạo cơ hội thăng tiến cho NLĐ. Chẳng hạn, để thu hút những sinh viên giỏi và phù hợp, công ty đã hợp tác với các trường đại học trên cả nước để tổ chức những ngày hội hướng nghiệp, các chương trình đào tạo cho các ứng viên có hứng thú với công việc tại Cargill. Năm 2018, Cargill đã tổ chức trao 60 suất học bổng, 32 sự kiện hướng nghiệp tại 12 trường đại học, thu hút sự tham gia của trên 15.000 sinh viên, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên bày tỏ sự quan tâm đến việc làm tại Cargill.
 

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Một trong những hoạt động phát triển cộng đồng nổi bật nhất của Cargill trong suốt 23 năm qua tại Việt Nam là xây dựng trường học giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn có điều kiện học tập tốt hơn. Tính đến tháng 10-2018, Quỹ Cargill Cares dưới sự đảm trách của đội ngũ nhân viên tình nguyện đã xây dựng và bàn giao được 89 trường học tại 47 tỉnh thành trên cả nước, mang lại lợi ích cho khoảng 14.000 trẻ em Việt Nam mỗi năm. Mục tiêu của Cargill là tới năm 2020 sẽ hoàn thành 100 trường học cho các cộng đồng dân cư nông thôn tại Việt Nam.

Nhân viên Cargill Việt Nam trong một hoạt động ngoại khóa

Với sáng kiến này và nhiều các hoạt động cộng đồng - từ thiện khác, Cargill đã tăng cường được mức độ gắn kết của nhân viên thông qua việc huy động sự tham gia tình nguyện từ khắp các phòng, ban để hỗ trợ thực hiện các dự án.

Trên các nền tảng chung đó, đội ngũ nhân viên Cargill không ngừng lớn mạnh và trở thành một khối thống nhất cùng sống và làm việc theo các giá trị chung của tập đoàn: (1) Luôn làm điều đúng đắn; (2) Lấy con người làm trọng; và (3) Nỗ lực đạt mục tiêu cao hơn, tất cả vì mục tiêu giúp cho Việt Nam phát triển thịnh vượng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm