| Hotline: 0983.970.780

Cầu lợp mái cọ 'độc nhất vô nhị' ở Việt Nam

Thứ Năm 23/07/2020 , 11:05 (GMT+7)

Cầu lợp mái cọ (làng Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Nam Định) là 1 trong 3 cây cầu bắc qua sông vẫn còn giữ được nét độc đáo.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn giữ được 3 cây cầu thiết kế với kiểu kiến trúc 'Thượng gia hạ kiều', tức trên là nhà, dưới là cầu gồm: Cầu ngói Hải Anh (huyện Hải Hậu), cầu ngói chợ Thượng (huyện Nam Trực) và cầu lợp mái cọ (hay còn gọi là cầu lợp làng Kênh). 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định vẫn còn giữ được 3 cây cầu thiết kế với kiểu kiến trúc “Thượng gia hạ kiều”, tức trên là nhà, dưới là cầu gồm: Cầu ngói Hải Anh (huyện Hải Hậu), cầu ngói chợ Thượng (huyện Nam Trực) và cầu lợp mái cọ (hay còn gọi là cầu lợp làng Kênh). 

Đến trung tâm thị trấn Cổ Lễ, đi theo tỉnh lộ 487 khoảng 1km, du khách sẽ đến được cây cầu lợp làng Kênh. Theo các cụ cao niên trong làng, cầu được thiết kế vào thời nhà Lý. Đây là cây cầu mái lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Đến trung tâm thị trấn Cổ Lễ, đi theo tỉnh lộ 487 khoảng 1km, du khách sẽ đến được cây cầu lợp làng Kênh. Theo các cụ cao niên trong làng, cầu được thiết kế vào thời nhà Lý. Đây là cây cầu mái lá độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Cầu lợp làng Kênh được chia làm 5 nhịp, dài hơn 10m, rộng 4m, cao 3m tính từ mặt sàn lên; hai bên thành cầu đều có bục để ngồi. Toàn bộ hệ thống cầu được làm bằng gỗ lim.

Cầu lợp làng Kênh được chia làm 5 nhịp, dài hơn 10m, rộng 4m, cao 3m tính từ mặt sàn lên; hai bên thành cầu đều có bục để ngồi. Toàn bộ hệ thống cầu được làm bằng gỗ lim.

Từ sơ khai, mái cầu được lợp bằng lá cây bổi (loại cây trồng ở các vùng đất bãi mặn, lợ ven biển). Tuy nhiên, ngày nay người dân đã chuyển sang lợp bằng lá cọ.

Từ sơ khai, mái cầu được lợp bằng lá cây bổi (loại cây trồng ở các vùng đất bãi mặn, lợ ven biển). Tuy nhiên, ngày nay người dân đã chuyển sang lợp bằng lá cọ.

Qua quan sát, cầu có 24 cột, trong đó có 4 cột chính, được cắm sâu dưới lòng sông. Trải qua thời gian dài, các cột chính đang bị bào mòn; người dân phải hàn các thanh thép xung quanh cột để bảo vệ cột.

Qua quan sát, cầu có 24 cột, trong đó có 4 cột chính, được cắm sâu dưới lòng sông. Trải qua thời gian dài, các cột chính đang bị bào mòn; người dân phải hàn các thanh thép xung quanh cột để bảo vệ cột.

Đến nay, cây cầu đã được trùng tu nhiều lần. Mới đây nhất là vào năm 2014, trước sự xuống cấp, nguy cơ hư hỏng của cầu, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền để sửa chữa, tu bổ lại mố cầu, bậc tam cấp… để cây cầu có thể vững chắc hơn. Ảnh: An Lãng.

Đến nay, cây cầu đã được trùng tu nhiều lần. Mới đây nhất là vào năm 2014, trước sự xuống cấp, nguy cơ hư hỏng của cầu, người dân đã kêu gọi, quyên góp tiền để sửa chữa, tu bổ lại mố cầu, bậc tam cấp… để cây cầu có thể vững chắc hơn. Ảnh: An Lãng.

Vào mùa nắng nóng oi bức, các cụ cao niên trong làng thường rủ nhau ra cầu ngồi chơi cờ tướng hoặc nằm nghỉ ngơi, hóng mát trên cây cầu vào giữa trưa hè.

Vào mùa nắng nóng oi bức, các cụ cao niên trong làng thường rủ nhau ra cầu ngồi chơi cờ tướng hoặc nằm nghỉ ngơi, hóng mát trên cây cầu vào giữa trưa hè.

Xem thêm
Suni Hạ Linh xuất hiện tại 'Đạp gió 2024' ở Trung Quốc

Đài truyền hình Trung Quốc đã giới thiệu trailer và MV ca khúc chủ đề của chương trình Đạp gió 2024, trong đó có sự góp mặt của Suni Hạ Linh đến từ Việt Nam.

Arsenal và Liverpool thất bại, Man City sắp vô địch Premier League?

Man City đã có quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 33 khi Arsenal và Liverpool đều phải nhận thất bại.

U23 Việt Nam rà soát nhân sự trước giờ chốt danh sách

Tối ngày 14/4 theo giờ địa phương, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân AL Erssal, bài kiểm tra cuối cùng của các cầu thủ trước khi chốt danh sách.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất