| Hotline: 0983.970.780

Cầu thủ Man City: ‘Tuyển thủ Việt Nam nên ra nước ngoài thi đấu’

Thứ Bảy 26/01/2019 , 14:32 (GMT+7)

Mix Diskerud tin rằng Quang Hải và các đồng đội đủ năng lực để tạo ra sự bứt phá trong sự nghiệp.

Tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng trước Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

"Tôi đã theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu. Họ có hình thể nhỏ con, nhưng tràn đầy năng lượng và tinh thần chiến đấu", Mix Diskerud chia sẻ với PV.

Mix Diskerud là tuyển thủ Mỹ từng vô địch CONCACAF Gold Cup năm 2013. Anh được Man City chiêu mộ hồi  tháng 1/2018 và đang thi đấu cho Ulsan Hyundai theo dạng cho mượn.

"Tôi biết đến Việt Nam bởi từng sát cánh cùng Lee Nguyễn ở đội tuyển Mỹ. Cậu ấy khoe mình mang dòng máu Việt. Nhưng thú thực gần đây tôi mới xem Việt Nam thi đấu khi truyền thông đưa nhiều về thành công của các bạn trong năm qua. Tôi đã theo dõi họ trên hành trình vô địch AFF Cup và mới đây là vào tứ kết Asian Cup. Tôi thật sự bất ngờ về trình độ của các tuyển thủ Việt Nam", Mix Diskerud nói thêm.

Mix Diskerud trong màu áo New York City FC, nơi anh thi đấu trước khi được Man City tuyển mộ

Tiền vệ trung tâm sinh năm 1990 tỏ ra ngạc nhiên khi biết hiện tại không có tuyển thủ nào của Việt Nam chơi bóng ở nước ngoài. Anh khuyên các đồng nghiệp nên mạnh dạn ra đi để thử sức mình.

"Phải chăng các cầu thủ Việt Nam cảm thấy thể hình mình nhỏ bé, không dám ra châu Âu thi đấu? Nên nhớ Lionel Messi cũng vóc dáng nhỏ nhưng đang là cầu thủ xuất sắc thế giới. Ở đội tuyển Việt Nam, tôi ấn tượng với Quang Hải, cậu ấy nhỏ con nhưng kỹ thuật tuyệt vời, nhãn quan chiến thuật tốt. Các tuyển thủ Việt Nam nên mạnh dạn ra nước ngoài chơi bóng, các bạn sẽ được trải nghiệm môi trường bóng đá mới, đối đầu với những đối thủ đẳng cấp, làm việc cùng những HLV tài năng. Đó sẽ là trải nghiệm tuyệt vời giúp các cầu thủ có bước tiến lớn trong sự nghiệp. Và khi trở về khoác áo đội tuyển, họ sẽ đóng góp được nhiều hơn nữa", Mix Diskerud cho hay.

Mix Diskerud tập luyện tại Trung tâm PVF, chuẩn bị cho trận đấu với U22 Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa.

Mix Diskerud cùng CLB Ulsan Hyundai sang Việt Nam tập huấn từ 14/1 và sẽ có trận giao hữu với U22 Việt Nam trên sân Hàng Đẫy hôm nay (26/1). Đây sẽ là trận đấu khó khăn với chủ nhà khi đội bóng đang đứng thứ ba tại K-League đang sở hữu nhiều các cựu tuyển thủ Han Quốc như Kim Bo Kyung (khoác áo Cardiff City từ 2013 đến 2015), Yun Young-sun (đá tại World Cup 2018), Lee Keun Ho (cầu thủ xuất sắc K-League năm 2013)...

(VnExpress)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm