| Hotline: 0983.970.780

Cây di sản 300 năm tuổi... bị mối mọt

Thứ Tư 01/02/2023 , 14:13 (GMT+7)

Cây sui tại đền Ken thuộc xã Chiềng Ken (huyện Văn Bàn, Lào Cai) có tuổi đời lên tới 300 năm, nay đã bị mối mọt, hư hại.

Đền Ken - nơi có cụm cây sui di sản tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: H.Đ.

Đền Ken - nơi có cụm cây sui di sản tuổi đời hàng trăm năm. Ảnh: H.Đ.

Theo hồ sơ điều tra của Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, cây sui lớn nhất ở đền Ken có tuổi đời 300 năm, cao 54 mét, chu vi thân 11 mét. Đây là những cây cổ thụ nằm trong khuôn viên Di tích lịch sử - văn hóa của tỉnh Lào Cai, nơi đây đã từng che chở cho những chiến binh chống giặc xâm lược; đồng thời cũng là nơi khởi nguồn Lễ hội xuống đồng đầu năm của bà con dân tộc Tày ở địa phương.

Với tuổi đời và những giá trị lịch sử, văn hóa mà cây mang lại, cụm 5 cây sui ở đền Ken đã được Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản vào năm 2017.

Tuy nhiên, do thời gian và tác nhân môi trường khiến 2 trong cụm 5 cây sui tại đây bị mối mọt, kiến xâm hại đến gốc và thân cây, có nguy cơ ảnh hưởng trước mùa mưa bão đến kiến trúc nhà đền và du khách tới chiêm bái.

Cây sui di sản có tuổi đời 300 năm tại đền Ken (huyện Văn Bàn, Lào Cai). Ảnh: H.Đ.

Cây sui di sản có tuổi đời 300 năm tại đền Ken (huyện Văn Bàn, Lào Cai). Ảnh: H.Đ.

"Cây bị mối mọt nặng là cây sui nhiều tuổi nhất trong cụm 5 cây, sát gần đền Ken. Cây bị mục từ trong ra. Trước đó cây này cũng đã bị mối mọt ăn từ bên ngoài còn bên trong đã bị rỗng lõi. Cây sui còn lại tình trạng khá hơn nhưng đã có dấu hiệu bị mối mọt ăn", ông Triệu Quốc Chưởng, Phó Phòng NN-PTNT huyện Văn Bàn cho hay.

Hiện trạng gốc cây sui di sản bị mối mọt. Ảnh: T.L

Hiện trạng gốc cây sui di sản bị mối mọt. Ảnh: T.L

Do vậy, ngày 31/1/2023, UBND huyện Văn Bàn; Sở Giao thông, Vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai; Chi Cục Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật Lào Cai; Bảo tàng tỉnh Lào Cai; phòng NN-PTNT huyện Văn Bàn; phòng Văn hóa, Thể thao huyện Văn Bàn; Ban Quản lý Di tích đền Ken đã có cuộc họp về tổng hợp báo cáo đánh giá hiện trạng cây di sản (cây sui) tại đền Ken.

Cây sui di sản lớn nhất bị mối ăn có nguy cơ đổ gục khi mưa bão. Ảnh: T.L.

Cây sui di sản lớn nhất bị mối ăn có nguy cơ đổ gục khi mưa bão. Ảnh: T.L.

Tại cuộc họp này, các cơ quan, đơn vị quản lý thống nhất tiếp tục xử lý, vệ sinh bằng thuốc bảo vệ thực vật để giảm tốc độ hoại tử của cây. Cần thẩm định nghiên cứu của cơ quan chức năng chuyên về cây để đánh giá mức độ hoại tử của cây trước khi đưa ra phương án hạ chặt cây theo đúng nguyên tắc quy định của pháp luật về cây di sản; đảm bảo sự an toàn cho kiến trúc cũng như du khách thập phương đến lễ bái đền.

Đền Ken có khuôn viên rộng khoảng 10.000m2, tọa lạc trên đỉnh đồi Pù Đình. Đền Ken thờ ông Nguyễn Đình Long và các tướng lĩnh thuộc nghĩa quân Tây Sơn đã có công đánh đuổi giặc xâm lăng và giúp người dân khai khẩn đất đai, xây dựng quê hương Văn Bàn.

Để tưởng nhớ công ơn của ông Nguyễn Đình Long cùng quân sĩ đã hy sinh, nhân dân đã đưa bài vị ông vào đền thờ và tôn sùng gọi ông là Hoàng Long.

Cứ ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm, bà con nhân dân địa phương lại tổ chức lễ dâng hương để tưởng nhớ đến công lao của ông.

Xem thêm
Phú Thọ dự kiến giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã

Trong giai đoạn 2023-2025 tỉnh Phú Thọ dự kiến sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 32 đơn vị hành chính, sau sắp xếp giảm 48 đơn vị.

Chia nước theo thứ tự ưu tiên

Do nắng hạn kéo dài, không có mưa đã khiến các hồ đập cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ cắt giảm hơn 15.000ha lúa trong vụ hè thu tới.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cò đã trắng trên miền cát mặn

Một bầy cò trắng tranh nhau dầm những đôi chân khẳng khiu trong hồ nước hiếm hoi giữa miền cát trắng. Nghe tiếng động, chúng nháo nhác bay lên, sải những đôi cánh trắng muốt...

Bình luận mới nhất