| Hotline: 0983.970.780

CĐV châu Á kinh ngạc khi đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết

Thứ Hai 21/01/2019 , 07:40 (GMT+7)

Sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam hạ gục Jordan để giành quyền lọt vào tứ kết, nhiều CĐV trên khắp châu Á đã bày tỏ sự kinh ngạc. Bên cạnh đó, họ cũng lên tiếng chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.


Diễn biến chính trận Việt Nam hạ Jordan ở vòng 1-8, hiên ngang tiến vào tứ kết Asian Cup 2019 

 

CĐV trên khắp châu Á chúc mừng đội tuyển Việt Nam

 

Sau khi lách qua khe cửa hẹp, đội tuyển Việt Nam chạm trán với Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Cuối cùng, chúng ta đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 4-2 sau loạt sút luân lưu định mệnh.

Tiếp nối thành công trong năm 2018, những chiến binh áo đỏ tiếp tục cho thấy sự đáng sợ khi lọt vào nhóm 8 đội bóng xuất sắc nhất châu Á. Sau trận đấu, nhiều CĐV trên khắp châu Á đã bày tỏ sự kinh ngạc với thành công của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, họ cũng lên tiếng chúc mừng thầy trò HLV Park Hang Seo.

Trên trang Twitter, tài khoản Sid Ventura chia sẻ: “Quá ngạc nhiên. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 sau chiến thắng trước Jordan ở loạt sút luân lưu”.

chuc mung.png

Tài khoản Bobby-G viết: “Hoan hô Việt Nam với chiến tích ở giải Asian Cup 2019”.

Tài khoản Dawn Sky viết: “Xin gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam. Lời chúc từ Thái Lan”.

Tài khoản Fahhrish Khan viết: “Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên lịch sử ở Asian Cup 2019 theo một cách điên rồ”.

Tài khoản 쭈꾸미 viết: “Xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Tôi thực sự tự hào về các bạn”.

chuc mung1.png

Tài khoản Rasvinder Bhullar viết: “Không thể tin nổi kỳ tích tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam. Họ đã chiếm ưu thế ở hiệp 2 và đã giành chiến thắng. Họ đã cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trên loạt sút luân lưu. Tôi ủng hộ đại diện của Đông Nam Á mặc dù các bạn đã tạo ra đau khổ cho chúng tôi trong trận chung kết AFF Cup 2018”.

Tài khoản Shabz viết: “Nỗi buồn vô hạn của tôi khi Jordan đã để thua Việt Nam”.

Tài khoản Arditho R. H viết: “WOW. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào tứ kết. Một câu chuyện cổ tích khác đang được họ tạo ra”.

Tài khoản Keeshaanan Sundaresan viết: “Quá gan dạ. Đội bóng quả cảm luôn trừng phạt các ông lớn. Họ không hề biết sợ hãi và giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Thật điên cuồng!”.

chuc mung2.png

Tài khoản Omran wazza viết: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Quá xứng đáng. Lời chúc từ Iran”.

Tài khoản Brad Clarke viết: “Làm tốt lắm Việt Nam. Các bạn đã chiến đấu tới những phút cuối cùng”.

Tài khoản Timothy Kim viết: “Gửi lời chúc mừng đội tuyển Việt Nam từ Hàn Quốc”.

Tài khoản Ammar viết: “Thật tuyệt vời. Đúng là thế hệ vàng của Việt Nam”.

Sau khi vượt qua Jordan, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Nhật Bản hoặc Saudi Arabia ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm