| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam lọt top tìm kiếm trên cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc

Thứ Hai 21/01/2019 , 07:34 (GMT+7)

Thông tin Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người Hàn Quốc. 

Công Phượng ghi bàn trong trận gặp Jordan ở vòng 1/8 giải Asian Cup. Ảnh: Anh Khoa.

Từ khóa "Việt Nam với Jordan" hiện đứng thứ hai trong danh sách những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc và đứng thứ ba trong những chủ đề nóng nhất. 

Nhiều người Hàn Quốc đã lên mạng chúc mừng đội tuyến bóng đá quốc gia Việt Nam sau trận thắng thuyết phục Jordan tại giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup 2019). "Đỉnh thật sự! Họ đã tiến vào vòng ba sớm nhất luôn", một bình luận nhận được hơn 5.500 lượt thích. Người khác hóm hỉnh: "Không phải bọn họ (Jordan) đã thắng Australia (đương kim vô địch) sao? Đem Nhật Bản đến cho Việt Nam và Thánh Hang Seo nào". Có người dành lời khen ngợi hết lời cho thủ môn Đặng Văn Lâm, "Dù ai nói ngả nói nghiêng thủ môn Việt Nam vẫn đỉnh đúng hông cả nhà", bình luận này hơn gần 2.000 lượt thích.

Nhiều người bày tỏ tình yêu với đội tuyển Việt Nam. "Lý do tôi cổ vũ Việt Nam là bởi tôi nhìn thấy sự khao khát, hết mình và chân thành của họ", một người viết. "Cổ vũ Hàn Quốc là nghĩa vụ của em nhưng Việt Nam chiếm trọn trái tim em rồi", người dùng mạng Hàn Quốc tỏ ra phấn khích trước thông tin đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup.

Video điểm lại diễn biến trận Việt Nam và Jordan tối ngày 20/1 lọt top tìm kiếm trên Naver Sports. Ảnh chụp màn hình.

Trên Naver Sports, một trong những trang thông tin thể thao hàng đầu ở Hàn Quốc, thành tích của Việt Nam thậm chí còn nhận được nhiều lượt xem hơn cả Ngoại hạng Anh, giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh. Trong mục video của trang này, video có độ dài 1 phút 45 giây về đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Jordan sau hơn một tiếng được đăng tải thu hút 241.200 lượt xem, xếp trên cả video điểm lại diễn biến trận đấu giữa hai câu lạc bộ danh tiếng Arsenal và Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh. 

Trong trận đấu ngày 20/1, trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi xuất sắc. Thống kê sau 90 phút thi đấu chính thức cho thấy Việt Nam vượt trội đối thủ ở mọi mặt, từ kiểm soát bóng, số pha phạt góc đến dứt điểm trúng khung thành. Chung cuộc, "các chiến binh sao vàng" chiến thắng Jordan với tỉ số 4-3 trên chấm 11 m. Việt Nam là đội đầu tiên vào tứ kết, sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Nhật Bản và Arab Saudi. 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm