| Hotline: 0983.970.780

Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương

Thứ Ba 20/07/2021 , 19:18 (GMT+7)

Chiều 20/7, 483 đại biểu thông qua nghị quyết bầu bốn Phó chủ tịch Quốc hội, đạt tỷ lệ tán thành 96,97%.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Thanh Mẫn và Nguyễn Đức Hải (từ trái qua), sáng 1/4/2021. Ảnh: Giang Huy/Vnexpress.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Trần Thanh Mẫn và Nguyễn Đức Hải (từ trái qua), sáng 1/4/2021. Ảnh: Giang Huy/Vnexpress.

Trong số 4 Phó chủ tịch Quốc hội vừa được bầu, có 3 người tái đắc cử và một gương mặt mới là Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương 60 tuổi; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; quê Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. Ông có 42 năm binh nghiệp, xuất phát từ chiến sĩ, Tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 809, Sư đoàn 432, Quân đoàn 14 (giai đoạn 1979-1980).

Ba năm sau đó, ông làm nhân viên Thống kê chính trị ở đơn vị này, rồi trở thành Học viên Trường Sĩ quan Chính trị từ năm 1983-1986. Công tác ở Sư đoàn 2, Quân khu 5 sau khi ra trường, ông tiếp tục theo học tại Học viện Chính trị Quân sự, sau đó về làm việc ở Cục Chính trị, Quân khu 5.

Thượng tướng Trần Quang Phương lần lượt giữ chức Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2, Quân khu 5; Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi; Chủ nhiệm Chính trị, Chính ủy Quân khu 5.

Từ tháng 5/2019 đến nay, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trần Quang Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Thượng tướng Trần Quang Phương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ba phó chủ tịch Quốc hội tái đắc cử gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải.

- Ông Trần Thanh Mẫn 59 tuổi, Tiến sĩ kinh tế, quê Hậu Giang; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI; XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Mẫn là cán bộ trưởng thành ở Cần Thơ, kinh qua nhiều chức vụ ở đây như Bí thư Tỉnh đoàn; Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP Cần Thơ); Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ.

Từ tháng 10/2015 đến 6/2017, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và từ 6/2017 đến 4/2021 là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Ông Nguyễn Khắc Định 57 tuổi, Tiến sĩ Luật học, quê Thái Bình; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông từng là cán bộ tại Văn phòng Chính phủ, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - Biên tập, Trợ lý Thủ tướng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ tháng 7/2016, ông là Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Tháng 10/2019, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa. Đến tháng 4/2021 vừa qua, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

- Ông Nguyễn Đức Hải 60 tuổi, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng, quê Quảng Nam; Ủy viên Trung ương khóa XI, XII, XIII.

Ông từng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Từ đầu năm 2015 đến 2016, ông làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (4/2016), ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; được Quốc hội khóa XIV bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội hồi tháng 4.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (từ 20/7 đến 31/7) sẽ bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo, ở các khối Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm